Tin thế giới đọc nhanh sáng 24/01/2012

24/01/2012 08:46
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 24/01/2012
1. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan hôm qua cho biết, một số đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến làn sóng bạo lực ở thành phố Kano nước này làm ít nhất 166 người thiệt mạng trong ngày 20/1. Ông Jonathan cũng tuyên bố sẽ truy bắt bằng được những ai hậu thuẫn cho nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, tổ chức được cho là đứng đằng sau những vụ tấn công đẫm máu trên.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Hôm qua, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường an ninh ở những khu vực tập trung nhiều người châu Á chào đón năm mới và những nơi thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài ở thủ đô Bangkok vì lo ngại đánh bom khủng bố. Hiện giới chức Thái Lan đang kêu gọi các nước, đặc biệt là Mỹ hủy bỏ lời cảnh báo nói trên vì cho rằng không cần thiết. Tuần qua Trung Quốc là nước đầu tiên rút lại lời cảnh báo.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Liên hiệp châu Âu hôm qua vừa công bố một kế hoạch cấm vận nhắm vào Ngân hàng Trung ương Iran và ngành dầu khí nước này trong cuộc họp các ngoại trưởng Eu tại Brussels (Bỉ). Đây sẽ là biện pháp mới nhất mà EU đưa ra nhằm trừng phạt Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Toàn bộ các nước thành viên EU bị cấm không được nhập dầu từ Iran. EU hiện mua khoảng 20% sản lượng xuất khẩu dầu của Iran. (HNM) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm hơn 100 quan chức và doanh nhân bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Dự kiến, trong ba ngày thăm Ấn Độ, bà Yingluck sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà về các vấn đề tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại song phương. Bà Yingluck cũng sẽ là khách chính trong Lễ Kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ (26/1) năm nay.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Hôm qua Croatia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý ngày 22/1 cho thấy, hơn 67% cử tri Croatia ủng hộ việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu. Với kết quả này, nếu Croatia  được 27 quốc gia thuộc EU bỏ phiếu thuận, thì sẽ chính thức là thành viên thứ 28 của EU kể từ ngày 1/7/2013.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Trong một nghị quyết được đưa ra sau cuộc họp cấp Ngoại trưởng của Liên đoàn Arập (AL) ở thủ đô Cairô (Ai Cập) ngày 22/1, AL đã kêu gọi Tổng thống Syria, Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc mới trong giai đoạn chuyển tiếp. Nghị quyết của AL còn cho rằng Chính phủ Syria cần chuẩn bị một bản dự thảo Hiến pháp để được thông qua ở một cuộc trưng cầu ý dân rộng rãi.(HNM) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Các quan chức an ninh Pakistan cho biết, một máy bay không người lái của Mỹ ngày 23/1 đã nã tên lửa trúng một chiếc xe, tiêu diệt bốn tay súng tại khu vực Bắc Waziristan, thành trì của phiến quân Taliban và al-Qaeda giáp biên giới Afghanistan. Vụ tấn công xảy ra tại ngôi làng Degan, cách thủ phủ Miranshah của khu vực Bắc Waziristan khoảng 25km về phía Tây.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Hôm qua (23/1), do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất, ngay trước giao thừa, một người Trung Quốc đã kích nổ khối thuốc nổ giết chết chính mình và bốn thành viên trong gia đình người anh họ. Ngoài 4 người thiệt mạng còn có sáu người bị thương trong vụ nổ này. Hiện cảnh sát đang tiến hành xác minh vụ tranh chấp.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh


 
Đình Phương (Tổng hợp)