Tin thế giới đọc nhanh sáng 25/01/2012

25/01/2012 09:46
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 25/01/2012
1. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày hôm qua đã lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không nên phản ứng thái quá trước quyết định mới đây của thượng viện nước này liên quan đến đế chế Ottoman. Trước đó, Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật nghiêm cấm những ai phủ nhận việc đế chế Ottoman tàn sát người Armenia hồi đầu thế kỷ trước là diệt chủng.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Giới chức Y tế Hàn Quốc hôm qua đã đưa ra dự đoán rằng, năm 2012 sẽ là năm bùng nổ tỷ lệ sinh ở nước này bởi lẽ, cũng giống như một số quốc gia châu Á khác, người dân Hàn Quốc tin rằng, Rồng là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực. Đồng thời giới chức y tế Hàn Quốc cũng cho biết, đây sẽ là một trong những động lực giúp tăng dân số tại Hàn Quốc – quốc gia có tỷ lệ sinh thuộc loại thấp nhất trên thế giới.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Truyền thông Israel cho biết ngày 23/1, sáu phái bộ ngoại giao của nước này ở Mỹ và châu Âu đã đồng loạt nhận được bì thư chứa bột trắng có ghi chữ "bệnh than”. Sáu phái bộ này gồm Đại sứ quán Israel ở Hague (Hà Lan), Brussels (Bỉ), London (Anh) cùng các lãnh sự quán ở Mỹ là New York, Houston và Boston. Tuy nhiên, những xét nghiệm sau đó cho thấy chất bột trắng bên trong các phong bì không có vi khuẩn gây bệnh như lo sợ trước đó.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Theo giới chức Trung Quốc hôm qua cho biết, Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Nhà Trắng vào ngày 14/2, trong khi Mỹ đang bắt tay xây dựng quan hệ với người được dự đoán là lãnh đạo số 1 của Trung Quốc trong tương lai. Dự kiến Phó chủ Tịch Trung Quốc sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama đúng vào ngày lễ tình nhân để thảo luận chính sự và ông cũng sẽ tăm các bang California và Iowa, nơi mà ông đã từng tới thăm vào năm 1985.(Vnexpress) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Một phát ngôn viên quân đội hôm qua cho biết, có ít nhất bảy binh sĩ Ấn Độ đã mất tích sau khi một trận lở tuyết nhấn chìm doanh trại của họ ở Kashmir. Vụ tai nạn xảy ra dọc theo tuyến biên giới kiểm soát, nơi Ấn Độ triển khai nhiều quân đội để bảo vệ khu vực Kashmir do họ nắm giữ.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Chiều 24/1, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã tới thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Myanmar. Dự kiến ông Asif Ali Zardari sẽ gặp người đồng cấp Myanmar U Thein Sein để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước, đồng thời tìm cách thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí và khí đốt.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã thông qua hiệp ước siết chặt các quy định liên quan Cơ chế Ổn định châu Âu (ESM) - quỹ cứu trợ dài hạn của Khu vực đồng euro thay thế quỹ cứu trợ ngắn mang tên Cơ chế Ổn định Tài chính châu Âu (EFSF) sẽ hết hiệu lực vào năm 2013. Công ước tài chính mới này được xem là "nguyên tắc vàng" nhằm siết chặt kỷ luật ngân sách để tránh nguy cơ tái diễn khủng hoảng nợ công ở khu vực này.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Hôm qua (24/1), tại thủ đô Baghdad của Iraq đã xảy ra 4 vụ đánh bom liên tiếp làm ít nhất 13 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Iraq, vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại Sard City nhằm vào một nhóm người lao động đang chờ việc, làm 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Đây là loạt vụ đánh bom mới nhất trong làn sóng tấn công nhằm vào người Hồi giáo dòng Shi'ite kể từ khi các lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq hôm 18/12 vừa qua.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (TH)