Tin thế giới đọc nhanh sáng 29/01/2012

29/01/2012 09:40
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 29/01/2012.
1. Hôm qua, tại Kuala Lumpur, Malaysia và Indonesia vừa đạt được một thỏa thuận cam kết không giam giữ các ngư dân của hai nước xâm phạm hải giới đang tranh chấp. Tuy nhiên, nếu tàu thuyền bị phát hiện tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy hoặc vũ khí thì sẽ bị bắt giữ. - Tin thế giới đọc nhanh
2. Tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa mới gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo của hàng chục quốc gia trên thế giới vì đã gửi điện chia buồn về cái chết của người cha - Chủ tịch Kim Jong-il. Các nhà phân tích cho rằng động thái này của tân lãnh đạo trẻ Triều Tiên được coi là một bước đột phá trong lĩnh vực ngoại giao kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng trước.- Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 28/1, Đại sứ Syria tại Ai Cập Youssef Ahmed đã lên tiếng cáo buộc các quốc gia Arập ở vùng Vịnh giàu dầu mỏ đã hậu thuẫn cho các nhà hoạt động thuộc Hội đồng quốc gia Syria (SNC) đột nhập Đại sứ quán Syria ở thủ đô Cairo hôm 27/1. Ông nhấn mạnh giới chức Ai Cập "đã không bảo vệ được" Đại sứ quán Syria. Hiện SNC chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này. - Tin thế giới đọc nhanh
4. Hãng tàu biển Costa Cruise hôm qua quyết định bồi thường 11.000 Euro (tương đương 14.500 USD) cho từng người trong số hơn 3.000 hành khách trên tàu Costa Concordia bị đắm. Khoản tiền này dành cho mọi hành khách không bị thương, dù là trẻ em hay người lớn và chỉ áp dụng với người không bị thương về thể chất. Những người bị thương và thân nhân người bị chết sẽ được bồi thường riêng.- Tin thế giới đọc nhanh
5. Nghị sỹ quốc hội của tỉnh Kapisa ở Afghanistan, bà Tahira Mujadedi, ngày 28/1 đã cực lực lên án kế hoạch của Pháp, theo đó Paris sẽ sớm rút quân khỏi Afghanistan và chuyển giao quyền kiểm soát an ninh tại tỉnh Kapisa đầy bất ổn cho binh lính Afghanistan trong vòng một vài tháng. Trước đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thông báo kế hoạch trên sau cái chết của bốn binh sỹ Pháp tại tỉnh này hôm 20/1.- Tin thế giới đọc nhanh
6. Sau hành trình xuyên không gian kéo dài hai ngày, sáng 28/1, tàu vận tải Progress mang theo nhiên liệu, thực phẩm, nước uống... đã đến kết nối với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Trước đó, con tàu mang hơn 2,6 tấn hàng hóa này đã được Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) phóng vào không gian bằng tên lửa đẩy Soyuz-U vào lúc 7 giờ 6 phút sáng 26/1 (theo giờ VN) từ Sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan.- Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngày 28/1, Chính phủ Lào công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc giảm án tha tù cho gần 1.000 phạm nhân đang bị giam giữ cải tạo trên toàn đất nước Lào. Lệnh giảm án tha tù này thể hiện chính sách ưu việt và khoan hồng của Chính phủ Lào nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Quốc khánh (2/12/2012). - Tin thế giới đọc nhanh
8. Hôm qua, người lao động thuộc khu vực công ở Italy đã đình công trên phạm vi toàn quốc để phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ, khiến giao thông đi lại và nhiều dịch vụ khác bị gián đoạn tại nhiều thành phố. Người biểu tình giơ cao các biểu ngữ phản đối chính phủ và cho rằng những biện pháp thắt lưng buộc bụng, cải cách lao động của chính phủ là không hợp lý bởi chúng làm cho cuộc sống của người dân ngày càng đi xuống.- Tin thế giới đọc nhanh


Đình Phương (Tổng hợp)