Tin thế giới đọc nhanh sáng 29/12/2011

29/12/2011 07:32
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Nga chỉ trích vấn đề nhân quyền của Mỹ; Xe bồn cán chết 27 người ở Ghana; Lũ bùn núi lửa giết chết 3 người ở Indonesia...là những tin nổi bật sáng nay.
1. Trưa 28/12, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở khu vực Sivakasi thuộc thị trấn Virudhunagar, bang Tamil Nadu của Ấn Độ làm ít nhất bốn người chết và hai người bị thương nặng. Giới chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra do có sự va chạm mạnh ở công đoạn cuối của dây chuyền sản xuất và làm nổ tung kho chứa pháo.(Vietnamplus)
2. Hôm qua (28/12), Chính phủ Trung Quốc thông báo, nước này sẽ xử phạt 54 quan chức liên quan đến thảm kịch đường sắt hồi tháng 7 vừa qua. Thông báo này của Chính phủ đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân, vì thảm kịch đường sắt này được xem là tai nạn đường sắt bi thảm nhất ở Trung Quốc trong vòng ba năm trở lại đây.(Tuổi trẻ/Xinhua)
3. Ngày 28/12, Cơ quan phụ trách bầu cử Nga cho biết, họ sẽ mua khoảng 60.000 thùng phiếu để sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4/3/2012 tới. Thủ tướng Vladimir Putin, ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tới, đã hoàn toàn ủng hộ động thái trên. Mục đích mua thùng phiếu trong phục vụ bầu cử là nhằm nhằm ngăn chặn tình trạng nhồi phiếu của cử tri.(Thanh niên/Reuters)
4. Ngày 28/12, Chính phủ Syria đã trả tự do cho 755 tù nhân bị bắt giữ trong các vụ gây rối chống chính quyền thời gian qua ở quốc gia này. Syria cũng cho biết,  những tù nhân được phóng thích nói trên không phạm tội giết người, và việc phóng thích là một phần cam kết của chính phủ trong thỏa thuận đạt được với Liên đoàn Arập (AL) tháng trước nhằm chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài suốt nhiều tháng qua ở Syria.(Vietnamplus)
5. Ít nhất 27 người đã bị cán chết vào đêm 27/12 khi một chiếc xe bồn chở nước đâm vào 59 người đi dự hội hè tại miền trung Ghana, tại vùng Senya Beraku, cách thủ đô Accra khoảng 100 km về phía tây. Hiện tài xế xe bồn đã bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.(Thanh niên/THX)
6. Hôm qua (28/12), truyền thông Canada cho biết, nước này đang bí mật chuyển một số lượng lớn uranium làm giàu ở cấp độ cao (cấp độ vũ khí) sang Mỹ. Số uranium qua sử dụng ở cấp độ cao của Canada đã được chuyển sang Mỹ theo một hiệp định mới giữa hai nước. Hiệp định này được ký kết giữa Thủ tướng Canada Stephen Harper và Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2010.(NLĐ)
7.Ngày 28/12, Ít nhất ba người thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải di tản do những trận lũ cuốn theo bùn tro từ một ngọn núi lửa ở miền đông Indonesia. Nguyên nhân của trận lũ bùn này là do, mưa lớn cuốn trôi bùn tro, dung nham của ngọn núi lửa đổ ập xuống 6 ngôi làng ở gần đó. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa thông báo thêm về con số thương vong và thiệt hại.(Thanh niên)
8. Ngày 28/12, Bộ Ngoại giao Nga vừa lên án vấn đề nhân quyền của Mỹ trong Báo cáo nhân quyền thế giới vừa được Nga công bố. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích vấn đề nhân quyền của các quốc gia châu Âu và Canada nhưng hề không đề cập đến một số khu vực khác như: châu Á, châu Phi hoặc khu vực Trung Đông. Hiện Mỹ và một số quốc gia bị Nga chỉ trích vẫn chưa lên tiếng sau động thái này.(VOV/AP)


Đình Phương (Tổng hợp)