Tin thế giới đọc nhanh trưa 14/01/2012

14/01/2012 14:23
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các báo điện tử trưa 14/1/2012.

1. Sáng sớm nay (14/1) theo giờ Việt Nam, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard&Poor’s đã chính thức công bố hạ bậc tín nhiệm của Pháp từ mức AAA xuống còn AA+. Ngay khi Standard&Poor’s công bố quyết định trên Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin cho rằng quyết định của Standard&Poor’s sẽ không ảnh hưởng tới chính sách kinh tế của Pháp và Paris sẽ không áp dụng các biện pháp kinh tế khắc khổ mới.(TTX/Tin tức) Tin thế giới đọc nhanh

2. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ngày 13/1, cho biết, sau khi tham vấn các thành viên quốc hội và theo chỉ thị của Tổng thống Barack Obama, Bộ Ngoại Mỹ sẽ tiến tới việc trao đổi đại sứ với Myanmar, tiếp sau những cải cách của chính phủ quốc gia Đông Nam Á này.(Vietnamplus) Tin thế giới đọc nhanh

3. Ngày 13/1, khi cuộc biểu tình của người dân Nigeria đã bước sang ngày thứ 5 nhằm phản đối việc Chính phủ ngừng trợ giá nhiên liệu, tổ chức công đoàn Nigeria tuyên bố sẽ ngừng biểu tình trong những ngày cuối tuần để tiến hành đàm phán với Chính phủ. Tuy nhiên, những người biểu tình tại đây cho biết cuộc biểu tình chỉ chấm dứt khi chính phủ Nigeria đáp ứng yêu cầu của họ.(VOV) Tin thế giới đọc nhanh

4. Chính quyền Myanmar hôm qua trả tự do cho 650 tù nhân, bao gồm nhiều tù chính trị nổi tiếng. Nổi bật trong số này là những người tham gia cuộc chống đối năm 1988, như Min Ko Naing, Htay Kywe… Trước đó, tháng 10/2011, Myanmar cũng đã ân xá hơn 6.300 tù nhân, trong đó có khoảng 200 tù chính trị.(Thanh niên) Tin thế giới đọc nhanh

5. Ngày 13/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc tuyên bố, hợp tác quân sự Hàn - Mỹ hiện mạnh hơn bao giờ hết, điều này nhằm giúp phòng chống bất kỳ khiêu khích nào của Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ thông báo, ngày 15/1 sẽ gửi thêm máy bay chiến đấu tới Hàn Quốc để giúp bảo vệ đồng minh. Tuần tới, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ họp hội nghị 3 bên cấp cao để tham vấn tình hình Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12-2011.(Tiền Phong) Tin thế giới đọc nhanh

6. Cơ quan vũ trụ Nga ngày 13/1 cho biết, Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã thành công trong việc di chuyển lên quỹ đạo cao hơn để tránh bị va chạm với các mảnh vụn trong vũ trụ. Một phát ngôn viên của cơ quan vũ trụ Nga cho biết: Quỹ đạo của ISS đã được nâng lên đến độ cao an toàn (từ 389,6 km lên  391,4 km).(Vietnamplus) Tin thế giới đọc nhanh

7. Ngân hàng Trung ương Malaixia thông báo, kể từ 16/1/2012, một loạt tiền xu mới với mệnh giá 5 xen, 10 xen, 20 xen và 50 xen sẽ được đưa vào sử dụng. Một quan chức ngân hàng cho biết, các đồng tiền xu mới này với chủ đề Đặc trưng Malaixia sẽ cùng lưu hành cùng với các loại tiền xu hiện có trong một thời gian sau đó loại xu hiện tại sẽ dần dần bị loại bỏ.(TTX/Tin tức) Tin thế giới đọc nhanh

8. Một quan chức Trung Quốc hôm qua cho biêt, hiện Trung Quốc và Ấn Độ đang đặt mục tiêu đi đầu trong việc nghiên cứu thiên văn học bằng cách quyết định hợp tác cùng xây dựng một kính viễn vọng  Hawaii – một kính viễn vọng được coi là lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Đồng thời, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng chia sẻ chi phí xây dựng, dự kiến là 1 tỉ USD, để xây kính viễn vọng 30 mét tại đỉnh núi lửa Mauna Kea. (GD&TĐ) Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)