Tin thế giới đọc nhanh trưa 16/01/2012

16/01/2012 12:59
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các báo điện tử trưa 16/1/2012

1. Các quan chức tình báo Pakistan giấu tên ngày 15/1 cho biết các liên lạc qua sóng radio mà họ bắt được cho thấy thủ lĩnh phong trào Taliban tại Pakistan đã thiệt mạng trong một cuộc không kích mới đây của máy bay không người lái Mỹ. Tuy nhiên phát ngôn viên của Taliban tại Pakistan, Asimullah Mehsud đã phủ nhận tin thủ lĩnh của họ thiệt mạng và nói viên thủ lĩnh không có mặt tại khu vực đó khi vụ không kích diễn ra.(NLĐ) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Cướp biển Somalia hôm qua vừa trả tự do cho 21 thủy thủ cùng tàu chở dầu MV Fairchem Bogey của Ấn Độ bị bắt hồi tháng 8/2011.Giám đốc điều hành công ty tàu biển Ấn Độ S. B. Agnihotri cho biết, chiếc tàu này cùng 21 thủy thủ trên tàu đang trên đường tới 1 cảng an toàn. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Cơ quan an toàn giao thông Mỹ ngày 16/1 (giờ Việt Nam) đã buộc hãng sản xuất ôtô nổi tiếng của Đức BMW phải thu hồi gần 89.000 chiếc xe dòng Mini Coopers do lo ngại trục trặc bảng điện tử điều khiển bơm làm mát có thể dẫn tới tình trạng xe bị cháy. Ngay sau đó, BMW đã cam kết sẽ tiến hành thay thế miễn phí những thiết bị bơm làm mát của dòng xe Mini Coopers.(TTX/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Ngày 15/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại đám rước của người Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Punjab, miền Trung Pakistan, làm 16 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Một quan chức địa phương cho biết đã có bằng chứng cho thấy đây là một vụ đánh bom và các nhà chức trách đang điều tra xem liệu có phần tử đánh bom liều chết trong vụ tấn công này hay không.(VOV)

5. Cựu Thủ tướng Iraq Iyad Allawi ngày 15/1 cho biết, Iraq đang trải qua "giai đoạn nguy hiểm nhất" trong lịch sử đương đại của đất nước, với chủ nghĩa bè phái, những căng thăng chính trị, khủng bố gia tăng và nền dân chủ đang lâm nguy. Hiện Iraq đã phải hứng chịu một làn sóng các cuộc tấn công, và ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng duy trì an ninh trong nước.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Một sinh viên đại học tại Malaixia hôm qua đã bị bắt giữ để thẩm vấn sau khi đăng trên Facebook lời đe dọa đánh bom máy bay trực thăng chở Thủ tướng Najib Tun Razak. Người bị bắt là Janartana V Chandra, sinh ngày 14/11/1988, đang là sinh viên Đại học Khoa học Malaysia (USM) tại George Town. Hiện chứ có thêm thông tin chi tiết về vụ việc.(TTX/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Ngày 15/1, một tàu chở dầu treo cờ Sierra Leone bị cháy tại vùng gần bờ biển Albania khiến 3 người mất tích. Theo thông tin một số báo chí, chiếc tàu chở dầu đã bốc cháy khi đang được làm sạch. Chiếc tàu đã cháy trong nửa giờ trước khi chìm. 12 thủy thủ quốc tịch gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbijan, Ukraine đã được đưa đến các bệnh viện địa phương và hiện ở trong tình trạng sức khỏe tốt.(VOV/Reuters) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Hôm qua, nhóm nghiên cứu gồm 37 thành viên của Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc lần đầu tiên phát hiện thiên thạch trên vùng núi ở Victoria Land, châu Nam Cực. Đây là thành quả đầu tiên của Hàn Quốc kể từ khi nhóm này đơn phương thám hiểm Nam Cực mà không có sự giúp đỡ của nước khác.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)