Tin thế giới đọc nhanh trưa 16/11/2011

17/11/2011 13:01
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Hàng nghìn người xông vào nhà Quốc hội Kuwait; Phe nổi dậy Syria lần đầu bắn tên lửa; Đoàn xe của Hillary Clinton bị ném trứng ...
1. Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 16/11 cho biết các cơ quan tình báo nước này đã phát giác một âm mưu tấn công ban lãnh đạo của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cùng các đại diện phương Tây ở Libya của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi. Theo ông Hague, đã có thời điểm, chế độ của ông Gadhafi đã tìm cách tấn công NTC tại thành phố Benghazi và sát hại một số đại diện của phương Tây ở nước này.(Vietnamplus)
2. Những người dân Libya ở Thủ đô Tripoli xuống đường cùng nắm tay nhau thành hàng dài gần 10 km, nhằm kêu gọi hòa bình và sự đoàn kết dân tộc. Sự kiện diễn ra ngày 16/11, trong dịp “Lễ tha thứ” của người Hồi giáo, thời điểm mà mọi người tin rằng tất cả mọi người có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau và gắn kết các mối quan hệ trong cộng đồng. Tuy nhiên, bất chấp ý nghĩa cao đẹp này, mấy ngày nay tại cửa ngõ Thủ đô Libya vẫn liên tiếp diễn ra giữa các tay súng bộ tộc và lực lượng trung thành với cố  lãnh đạo Gaddafi.(VOV/Reuters)
3. Theo một nghiên cứu mới, ít nhất 249 trong số 535 thành viên Quốc hội Mỹ là triệu phú, một địa vị mà chỉ có 1% dân số Mỹ có được. Phân tích mới do Trung tâm Phản ứng chính trị công bố, dựa trên giá trị tài sản và tiêu sản trung bình của từng nghị sĩ. Theo luật, mỗi năm các nghị sĩ đều phải báo cáo tình trạng tài chính.(Vietnamnet/ DailyMail)
 
4. Hôm qua (16/11) tại Rabat (Morocco), Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Hamad bin Jassem al-Thani tuyên bố Liên đoàn Arập (AL) đã ra thời hạn mới ba ngày cho Syria để chấm dứt đàn áp bạo lực người biểu tình chống chính phủ, nếu không các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này sẽ được áp dụng. (Vietnamplus)
5. Ngày 16/11, các nhà lập pháp Mỹ đã trao giải thưởng Huân chương vàng của Quốc hội, giải thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ cho các nhà du hành gồm: Neil Armstrong và Buzz Aldrin, hai người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng. Tiếp theo đó là Collins, phi công khoang điều khiển tàu Apollo 11, với sứ mệnh khám phá mặt trăng năm 1969. Và cựu Thượng nghị sỹ  John Glenn, trở thành người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh trái đất năm 1962. Bốn người này là những nhà du hành vũ trụ đầu tiên được nhận giải thưởng Huân chương Vàng.(VOV)
6. Ngày 16/11, hàng nghìn người dân Kuwait đã xông vào tòa nhà Quốc hội sau khi lực lượng an ninh trấn áp một cuộc biểu tình yêu cầu Thủ tướng Nasser Mohammad al-Ahmad Al-Sabah từ chức. Những người biểu tình đã phá cửa của tòa nhà Quốc hội và tràn vào phòng chính, hát quốc ca rồi ra khỏi đó vài phút sau. Trước đó, lực lượng an ninh đã tấn công người biểu tình bằng dùi cui nhằm ngăn họ tiến tới Dinh Thủ tướng sau khi đã biểu tình lớn trước tòa nhà Quốc hội.(Vietnamplus)
7. Hôm qua (16/11), Thủ tướng Putin tuyên bố sẽ hỗ trợ EU trong buổi tiếp một đoàn doanh nghiệp Đức đang ở thăm Moscow. Ông Putin khẳng định hiện tình trạng kinh tế của Nga đang rất ổn và Nga có đủ nguồn lực cần thiết để giúp Liên minh châu Âu.Thủ tướng Putin còn cho rằng nếu khủng hoảng tài chính ở Châu Âu ngày càng trầm trọng thì Nga sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Vì vậy, không chỉ Nga mà tất cả các quốc gia trên thế giới cùng phối hợp, chung tay đối phó với cuộc khủng hoảng trước khi quá muộn. (VOV/Tân Hoa xã)
8. Ngày 16/11, các quan chức Mỹ cho biết họ vừa bắt giữ một thanh niên 21 tuổi tên là Ortega-Hernandez, do liên quan tới vụ bắn súng ở Nhà Trắng vào tuần trước. Thanh niên này đã bị bắt tại một khách sạn ở bang Pennsylvania, miền Đông nước Mỹ. Các quan chức Mỹ truy tìm Ortega-Hernandez sau khi phát hiện thấy người thanh niên này có liên quan tới một chiếc xe ô tô bị bỏ lại với một khẩu súng ở trên xe. Tổng thống Obama và phu nhân không có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.(VOV)
9. Phe nổi dậy tại Syria lần đầu tiên bắn tên lửa vào sáng 16/11 (giờ địa phương), mục tiêu là tòa nhà của Không quân Syria ở thủ đô Damascus, bất chấp việc chính phủ đã trả tự do cho 1.180 người biểu tình vào đêm hôm trước. Nòng cốt trong lực lượng tấn công chính là lực lượng Quân đội Syria tự do gồm những binh lính chính phủ đã đào ngũ. Ngoài tên lửa, họ còn sử dụng các vũ khí như rocket vác vai và súng máy.(NLĐ/AFP)
10. Đoàn xe chở Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bị ném trứng ở thủ đô Manila, Philippines, song không có ai bị thương. Vụ việc xảy ra chiều qua khi đoàn xe của bà Clinton đang trên đường tới dinh tổng thống. Nhóm biểu tình phản đối một thỏa thuận ký kết 12 năm trước giữa Mỹ và Philippines. Theo thỏa thuận này, quân nhân Mỹ phạm tội ở Philippines không bị xử theo pháp luật Philippines.(VnExpress)


Đình Phương (Tổng hợp)