Tin thế giới đọc nhanh trưa 17/02: Nghị sỹ đưa cả con nhỏ đi họp

17/02/2012 14:43
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 17/02/2012.
Chiến sự tại thành phố Homs, Syria. Ảnh: Reuters
Chiến sự tại thành phố Homs, Syria. Ảnh: Reuters
1. Ngày 16/2 (rạng sáng 17/2 giờ Việt Nam), Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một Nghị quyết ủng hộ việc chuyển đổi chính trị tại Syria nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 11 tháng qua, và kêu gọi bổ nhiệm một đặc phái viên Liên Hợp Quốc đối với quốc gia Trung Đông này. Dự thảo Nghị quyết, do Saudi Arabia đưa ra và được Ai Cập trình bày trước 193 thành viên Đại hội đồng đã được thông qua với tỷ lệ 137 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 17 phiếu trắng.(Dân Việt) - Tin thế giới đọc nhanh
Bà Licia Ronzulli và con gái giơ tay biểu quyết trong phiên họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp)
Bà Licia Ronzulli và con gái giơ tay biểu quyết trong phiên họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp)
2. Một nữ nghị sĩ Italia hôm qua đã gây chú ý khi bà thường xuyên đưa cô con gái mới 18 tháng tuổi tới tham dự một cuộc họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Hình ảnh mẹ bế con đi họp là hiếm thấy trên chính trường thế giới, nhưng đối với nữ nghị sĩ người Italia, bà Licia Ronzulli thì lại hết sức bình thường vì bà thường xuyên đưa cô con gái Victoria đi họp tại Nghị viện châu Âu từ khi cô bé mới 1 tháng tuổi.(Bee.net)
3. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 16/2 đã nhất trí thông qua nghị quyết mạnh mẽ lên án hành động sử dụng vũ lực "tàn bạo và không thể biện minh" của Syria đối với dân thường, đồng thời kêu gọi xem xét lại các phương án pháp lý để quy trách nhiệm cho các quan chức thuộc chế độ này. Nghị quyết cũng bày tỏ "hết sức thất vọng" về việc Nga và Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án chế độ ở Damascus.(Vietnamplus)
Tổng thống Iran Ahmadinejad thăm một cơ sở làm giàu uranium (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tổng thống Iran Ahmadinejad thăm một cơ sở làm giàu uranium (Ảnh: Tân Hoa xã)
4. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và người đồng cấp Đức Thomas de Maiziere ngày 16/2 kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng hối thúc Israel không thực hiện hành động quân sự “đơn phương” nhằm vào Iran. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Thủ tướng Pakixtan Yousuf Raza Gilani (phải) và Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai trong cuộc gặp ở Ixlamabát, ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ tướng Pakixtan Yousuf Raza Gilani (phải) và Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai trong cuộc gặp ở Ixlamabát, ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN
5. Ngày 16/2, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadineja và Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai đã đến Pakixtan để tham dự hội nghị cấp cao ba bên dự kiến diễn ra ngày 17/2 tại thủ đô Ixlamabát (Pakixtan). Cùng ngày, Tổng thống Iran cũng hội đàm với Tổng thống Pakixtan nhằm siết chặt quan hệ song phương.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
Hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: Reuters - Ảnh: Reuters
6. Ngày 16/2, máy bay Israel bất ngờ đột kích đánh bom hai khu vực thuộc dải Gaza nơi các tay súng thuộc tổ chức Hamas đồn trú. Cơ sở hạ tầng tại khu vực bị ném bom đã sụp đổ hoàn toàn. Hành động này được cho là để đáp trả việc một số lực lượng Palestine đã nã rốc-két vào khu vực miền nam Israel.(Thanh niên)  - Tin thế giới đọc nhanh
Hiện trường vụ tại nạn khiến ít nhất 5 học sinh Palestine thiệt mạng (Ảnh: Tân Hoa xã)
Hiện trường vụ tại nạn khiến ít nhất 5 học sinh Palestine thiệt mạng (Ảnh: Tân Hoa xã)
7. Hôm qua, it nhất 5 học sinh Palestine và một giáo viên thiệt mạng khi chiếc xe bus chở họ bị lật và bốc cháy, sau khi va chạm với một xe tải trên tuyến đường trơn trượt do trời mưa. Vụ tai nạn còn làm 54 người bị thương. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố để tang 3 ngày trên tất cả các vùng lãnh thổ Palestine. Hiện cảnh sát Palestine và Israel đang tích cực phối hợp điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Nhóm Hồi giáo Boko Haram. (Nguồn: Internet)
Nhóm Hồi giáo Boko Haram. (Nguồn: Internet)
8. Nhóm Hồi giáo Boko Haram ngày 16/2 tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ đột kích một nhà tù ở miền Trung Nigeria và giải thoát 119 tù nhân tại đây. Người đàn ông có tên Abul Qaqa, tự xưng là đại diện cho nhóm Hồi giáo này, tuyên bố: "Chúng tôi đã tiến hành chiến dịch giải thoát 7 thành viên của nhóm tại đó và Thánh Allah đã phù hộ cho chiến dịch thành công".(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh




Đình Phương (TH)