Tin thế giới đọc nhanh trưa 30/01/2012

30/01/2012 13:05
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 30/01/2012

1. Một nữ phát ngôn viên Iraq ngày 29/1 cho biết khối chính trị Iraqiya được người Sunni hậu thuẫn sẽ chấm dứt tẩy chay tại Quốc hội Iraq. Động thái này sẽ làm dịu cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong trong một năm qua của chính quyền chia sẻ quyền lực do Thủ tướng Nuri al-Maliki, người Shiite, đứng đầu. Quyết định trên của Iraqiya đã mở đường cho các cuộc đàm phán giữa các khối chính trị của người Shiite, người Kurd và người Sunni tại Iraq.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm qua đã đưa ra những lời trấn an đối với giới đầu tư quốc tế rằng, Thái Lan đang phục hồi mạnh mẽ sau đợt lụt khủng khiếp và vẫn là điểm đến tốt cho đầu tư nước ngoài với tư cách trung tâm cửa ngõ của khu vực ASEAN. Những tuyên bố này được thủ tướng Thái Lan đưa ra trong bài phát biểu của bà tại hội nghị lần thứ 42 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức tại Davos (Thụy Sỹ).(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Ngày 29/1, một nhóm vũ trang ở Sudan tuyên bố đã bắt giữ 29 công nhân Trung Quốc và 9 binh sĩ sau khi tấn công một đoàn xe do quân đội hộ tống. Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh miền nam Kordofan. Hiện quân đội Sudan và Đại sứ quán Trung Quốc ở nước này chưa đưa ra bình luận nào sau sự việc trên.(Thanh niên/AFP) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Cuối ngày 29/1, quân đội Syria đã mở một đợt phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực ngoại ô phía Đông Damascus. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, trong cuộc phản công này đã có ít nhất 66 người, trong đó có 26 dân thường. Đợt phản công vào khu vực ngoại ô Damascus này cho thấy sự hiện diện ngày càng lớn của các binh sĩ chống đối gần thủ đô cũng như sự quan ngại ngày sâu sắc của chính quyền trước tình trạng bất ổn hiện nay. (Vietamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Sáng nay 30/1 (giờ VN), Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã bế mạc với việc thông qua Nghị quyết về các mục tiêu công tác của tổ chức chính trị này, cũng như những kết luận của các cuộc họp theo ủy ban. Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị là cơ sở hành động của Đảng, trong đó ưu tiên phòng chống và đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, những hành động phạm pháp và vô kỷ luật.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Chiều 29/1, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thượng nghị viện khóa III được tiến hành cùng ngày. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán khi các ứng cử viên Đảng Nhân dân Campuchia giành được số phiếu áp đảo trước các đối thủ thuộc Đảng đối lập Samrainsy. Theo kết quả bỏ phiếu, Đảng Nhân dân Campuchia (đảng cầm quyền) giành được 77,81% phiếu bầu; còn Đảng đối lập Samrainsy được 21,93%.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Chính phủ Mỹ vừa thông báo kế hoạch bán đấu giá 153.000 km2 biển thuộc miền Trung vịnh Mexico cho việc thăm dò dầu và khí đốt. Phần được rao bán bao gồm tất cả khu vực chưa cho thuê ngoài khơi các bang Louisiana, Mississippi và Alabama. Đây được cho là khu vực có trữ lượng dầu gần 31 tỉ thùng và hơn 3.600 tỉ m3 khí đốt.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Người đứng đầu công ty dầu khí quốc gia Iran Ahmad Qalehbani ngày 29/1 cho biết, giá dầu thô thế giới có thể tăng lên mức từ 120 - 150 USD/thùng trước việc giới chức Iran chuẩn bị thảo luận về một lệnh cấm bán dầu thô cho các quốc gia Liên minh châu Âu nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của khối này nhằm vào Iran. Trước đó, Liên minh châu Âu đã công bố một lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu khí của Iran nhằm gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
 

Đình Phương (Tổng hợp)