Tòa án Đức trả tự do cho máy bay của Thái tử Thái Lan

21/07/2011 07:04
(GDVN) - Chiếc Boeing 737, thuộc sở hữu của Thái tử Maha Vajiralongkorn, đã bị giữ lại ở sân bay Munich cuối tuần trước do liên quan tới một tranh chấp.

(GDVN) - Một tòa án ở Đức hôm 20/7 đã ra lệnh trả tự do cho chiếc máy bay của Thái tử Thái Lan bị giam giữ ở Đức trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng của tòa án do tranh chấp giữa một công ty xây dựng của Đức với Chính phủ Thái Lan.

Chiếc Boeing 737, thuộc sở hữu của Thái tử Maha Vajiralongkorn, đã bị giữ lại ở sân bay Munich hồi cuối tuần trước.

Chiếc

ChiếcBoeing 737, thuộc sở hữu của Thái tử Maha Vajiralongkorn
tại sân bay của Đức.

Tuy nhiên, một tòa án ở Landshut, gần Munich, đã cho phép chiếc Boeing trị giá khoảng 20 triệu euro được tự do sau khi được chứng minh đó là tài sản riêng của Thái tử chứ không phải của nhà nước Thái Lan.

Liên quan tới vụ việc trên, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya đã quyết định sẽ tới thăm Đức vào ngày thứ Sáu tới để hội đàm với thứ trưởng Cornelia Pieper nhằm thảo luận về vụ  việc trên. Ông Piromya đã lên tiếng miêu tả sự cố là "một sai lầm lớn".

Đáp lại, Chính phủ Đức bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc trên và nhấn mạnh rằng vụ việc chỉ liên quan tới các tòa án.

{iarelatednews articleid='6955,6469,6463,6373,4458,1855,1422,1160,1150,1123,841,843,819,670'}

Nguyễn Hường (Theo National/ANN)

alt

alt