Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Toàn cảnh vụ cháy lớn ở Đồng Nai, 23 người bị phỏng nặng

01/11/2012 18:58
Thanh Huyền (tổng hợp từ Nld.com.vn, VTC.vn)
(GDVN) - Vào lúc 14h chiều ngày 30/10, vụ cháy nổ lớn đã xảy ra tại xưởng gỗ của Doanh nghiệp tư nhân Đức Tâm (tỉnh Đồng Nai) khiến 23 người bị phỏng. Vụ cháy đã đẩy nhiều công nhân vào tình cảnh bi đát. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Nguyễn Thị Tường Vi, chủ doanh nghiệp Đức Tâm khẳng định: Mọi chi phí chữa trị cho các nạn nhân, doanh nghiệp sẽ lo hết.
Theo những người chứng kiến, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ khu vực sản xuất gỗ của doanh nghiệp Đức Tâm. Khi phát hiện cháy, hàng chục công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp đã sử dụng bình chữa cháy và múc nước dội vào đám cháy. Tuy nhiên, khi hàng chục công nhân đang tham gia dập lửa, thì một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. (Ảnh: Đội phòng cháy chữa cháy tiến hành dập tắt ngọn lửa).
Theo những người chứng kiến, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ khu vực sản xuất gỗ của doanh nghiệp Đức Tâm. Khi phát hiện cháy, hàng chục công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp đã sử dụng bình chữa cháy và múc nước dội vào đám cháy. Tuy nhiên, khi hàng chục công nhân đang tham gia dập lửa, thì một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng.
(Ảnh: Đội phòng cháy chữa cháy tiến hành dập tắt ngọn lửa).
Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều đến hiện trường 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp và 40 chiến sĩ tham gia dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế nhưng công nhân mắc kẹt trong đám cháy đã bị bỏng nặng, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân đều được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Tuy nhiên, có 17 nạn nhân phải chuyển lên Khoa Phỏng-Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, trong đó 6 người phải chuyển lên điều trị đặc biệt.
Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều đến hiện trường 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp và 40 chiến sĩ tham gia dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế nhưng công nhân mắc kẹt trong đám cháy đã bị bỏng nặng, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân đều được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Tuy nhiên, có 17 nạn nhân phải chuyển lên Khoa Phỏng-Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, trong đó 6 người phải chuyển lên điều trị đặc biệt.
Những nạn nhân của vụ cháy lớn đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tất cả đều ở trong tình trạng hoảng loạn, toàn thân đau rát. (Ảnh: Hình ảnh một nữ nạn nhân đau đớn khi được đưa đi cấp cứu).
Những nạn nhân của vụ cháy lớn đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, tất cả đều ở trong tình trạng hoảng loạn, toàn thân đau rát.
(Ảnh: Hình ảnh một nữ nạn nhân đau đớn khi được đưa đi cấp cứu).
Nằm trên giường bệnh, anh Trịnh Minh Tự (SN 1978) kể lại: “Trưa hôm đó, chúng tôi đang làm thì thấy lửa cháy ở đỏ bồn hút bụi. Một số công nhân vội vàng đã mở cánh cửa bồn này nhằm mục đích dập lửa. Tuy nhiên, vừa mở cửa thì lửa bên trong ào ra làm phỏng nhiều người. Một số công nhân chạy không kịp đã bị lửa táp vào mặt, tay chân,… Sau khi xảy ra tai nạn, bà chủ cũng đã tận tình chăm sóc, thuốc men đầy đủ cho chúng tôi”. (Ảnh: Anh Trịnh Minh Tự chia sẻ với phóng viên).
Nằm trên giường bệnh, anh Trịnh Minh Tự (SN 1978) kể lại: “Trưa hôm đó, chúng tôi đang làm thì thấy lửa cháy ở đỏ bồn hút bụi. Một số công nhân vội vàng đã mở cánh cửa bồn này nhằm mục đích dập lửa. Tuy nhiên, vừa mở cửa thì lửa bên trong ào ra làm phỏng nhiều người. Một số công nhân chạy không kịp đã bị lửa táp vào mặt, tay chân,… Sau khi xảy ra tai nạn, bà chủ cũng đã tận tình chăm sóc, thuốc men đầy đủ cho chúng tôi”.
(Ảnh: Anh Trịnh Minh Tự chia sẻ với phóng viên).
Trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Phỏng cho biết: “Sáu nạn nhân đang nằm ở phòng cách ly đặc biệt đã thoát sốc bỏng nhưng vẫn cần phải được chăm sóc đặc biệt do phỏng quá nặng, 40% diện tích cơ thể và 20% độ sâu. Tuần tới chúng tôi sẽ cắt lọc hoại tử và ghép da cho các nạn nhân”.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Phỏng cho biết: “Sáu nạn nhân đang nằm ở phòng cách ly đặc biệt đã thoát sốc bỏng nhưng vẫn cần phải được chăm sóc đặc biệt do phỏng quá nặng, 40% diện tích cơ thể và 20% độ sâu. Tuần tới chúng tôi sẽ cắt lọc hoại tử và ghép da cho các nạn nhân”.
Bác sĩ Đạo cho biết thêm: “Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những vụ phỏng hàng loạt như trường hợp này. Nhiều trường hợp người dân dùng kem đánh răng, nước mắm đổ vào vết phỏng khiến việc cấp cứu và điều trị gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp bị phỏng, tốt nhất là nên dội vào người nạn nhân nước lạnh sạch và nhanh chóng đưa đến bệnh viện”.
Bác sĩ Đạo cho biết thêm: “Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những vụ phỏng hàng loạt như trường hợp này. Nhiều trường hợp người dân dùng kem đánh răng, nước mắm đổ vào vết phỏng khiến việc cấp cứu và điều trị gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp bị phỏng, tốt nhất là nên dội vào người nạn nhân nước lạnh sạch và nhanh chóng đưa đến bệnh viện”.
Do vội vàng mở cửa bồn hút bụi nên nhiều người bị lửa táp vào mặt. ( Ảnh: Vết thương trên mặt của những nạn nhân).
Do vội vàng mở cửa bồn hút bụi nên nhiều người bị lửa táp vào mặt.
( Ảnh: Vết thương trên mặt của những nạn nhân).
Các nạn nhân đều là những lao động nghèo, sống cảnh nhập cư, hoàn cảnh của họ đều rất khó khăn. Những vết thương này đã trở thành gánh nặng cho cuộc sống của họ.
Các nạn nhân đều là những lao động nghèo, sống cảnh nhập cư, hoàn cảnh của họ đều rất khó khăn. Những vết thương này đã trở thành gánh nặng cho cuộc sống của họ. 
Người thân của những nạn nhân này luôn túc trực ngoài phòng bệnh, khuôn mặt đầy sự lo lắng.
Người thân của những nạn nhân này luôn túc trực ngoài phòng bệnh, khuôn mặt đầy sự lo lắng.
Bà Nguyễn Thị Tường Vi, chủ doanh nghiệp Đức Tâm lo lắng: “Thiệt hại vật chất là không bao nhiêu, tuy nhiên điều tôi lo nhất là sức khỏe của công nhân vì họ đều là lao động nghèo, bị tai nạn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và sức khỏe. Tôi đã trực tiếp đưa các nạn nhân đi cấp cứu và mấy ngày qua đều túc trực ở bệnh viện lo cho họ. Tôi cũng đã yêu cầu bác sĩ điều trị những loại thuốc tốt nhất để sức khỏe họ mau bình phục và không bị dị dạng cơ thể. Mọi chi phí doanh nghiệp chúng tôi sẽ lo hết”. Ảnh: Bà Nguyễn Thị Tường Vi.
Bà Nguyễn Thị Tường Vi, chủ doanh nghiệp Đức Tâm lo lắng: “Thiệt hại vật chất là không bao nhiêu, tuy nhiên điều tôi lo nhất là sức khỏe của công nhân vì họ đều là lao động nghèo, bị tai nạn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và sức khỏe. Tôi đã trực tiếp đưa các nạn nhân đi cấp cứu và mấy ngày qua đều túc trực ở bệnh viện lo cho họ. Tôi cũng đã yêu cầu bác sĩ điều trị những loại thuốc tốt nhất để sức khỏe họ mau bình phục và không bị dị dạng cơ thể. Mọi chi phí doanh nghiệp chúng tôi sẽ lo hết”.
Ảnh: Bà Nguyễn Thị Tường Vi.
Thanh Huyền (tổng hợp từ Nld.com.vn, VTC.vn)