Tống dân vào viện tâm thần chỉ vì khiếu nại "dai như đỉa"

13/10/2012 19:05
Hồng Thủy (Nguồn QQ News)
(GDVN) - Một nông dân chỉ vì 11 lần đến gõ cửa cơ quan công quyền khiếu nại tranh chấp đất đai với hàng xóm mà bị nhà chức trách địa phương tống vào bệnh viện tâm thần đã khiến nhiều người phẫn nộ.
Gần đây trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc truyền đi thông tin, một nông dân chỉ vì 11 lần đến gõ cửa cơ quan công quyền khiếu nại tranh chấp đất đai với hàng xóm mà bị nhà chức trách địa phương tống vào bệnh viện tâm thần đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Trần Ý Quân, con trai bà Phương chụp ảnh với tấm biểu ngữ "Mẹ tôi không bị bệnh tâm thần, hãy thả bà ra" và tung lên mạng để nhờ dư luận gây sức ép với chính quyền thị trấn
Trần Ý Quân, con trai bà Phương chụp ảnh với tấm biểu ngữ "Mẹ tôi không bị bệnh tâm thần, hãy thả bà ra" và tung lên mạng để nhờ dư luận gây sức ép với chính quyền thị trấn

Nhận được thông tin phản ánh, chính quyền huyện Trấn An tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc là nơi xảy ra vụ việc đã lập tức chỉ đạo chính quyền thị trấn Vĩnh Lạc đưa xe đến đón người phụ nữ này ra viện, đích thân Bí thư, Chủ tịch huyện Trấn An đến xin lỗi và xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan.

Ngày 11/10, một mẩu tin ngắn "Nông phụ đi kiện bị tống vào viện tâm thần" được một người dùng internet đưa lên mạng, nêu đích danh chính quyền thị trấn Vĩnh Lạc đã cưỡng chế đưa bà Lý Lập Phương vào viện tâm thần chỉ vì bà 11 lần gõ cửa cơ quan này khiếu nại.

Theo lệnh của chính quyền thị trấn, trung tâm điều dưỡng Thương Lạc xác nhận bà Phương bị chứng hoang tưởng, tâm thần để tạo cớ cho chính quyền cưỡng chế
Theo lệnh của chính quyền thị trấn, trung tâm điều dưỡng Thương Lạc xác nhận bà Phương bị chứng hoang tưởng, tâm thần để tạo cớ cho chính quyền cưỡng chế

Chỉ 2 giờ sau khi thông tin trên được đưa lên mạng, Bí thư huyện Trấn An Trương Doanh An và Chủ tịch huyện Cừ Trạch Đào lập tức cho thẩm tra, xác minh thông tin.

Sau khi biết những thông tin cư dân mạng phản ánh là chính xác, cả 2 ông Bí thư và Chủ tịch đều chỉ đạo chính quyền thị trấn Vĩnh Lạc lập tức đón bà Phương ra viện. Sáng 12/10, Bí thư và Chủ tịch huyện Trấn An công khai xin lỗi bà Phương và gia đình vì những hành xử phạm pháp của cấp dưới.

Bí thư, Chủ tịch huyện Trấn An công khai xin lỗi bà Phương và gia đình ngay hôm sau
Bí thư, Chủ tịch huyện Trấn An công khai xin lỗi bà Phương và gia đình ngay hôm sau

Cũng ngay trong ngày 12, huyện Trấn An đã lập tức tổ chức hội nghị xem xét kỷ luật và cách chức 7 quan chức địa phương liên quan đến vụ việc và chuyển cho cơ quan công an điều tra.

Vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Phương và hàng xóm mà 11 lần đệ đơn không được giải quyết đã được giao cho Phòng Địa chính huyện Trấn An thụ lý.
Hồng Thủy (Nguồn QQ News)