Tổng thống Obama cuối cùng đã chúc mừng ông Putin

10/03/2012 13:40
Ngọc Huyền (Theo RIA Novosti)
(GDVN) - Ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện chúc mừng Tân Tổng thống Nga Vladimir Putin sau 5 ngày ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Hãng tin RIA Novosti cho hay, Tổng thống Barack Obama đã chúc mừng Thủ tướng Nga Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống trong một cuộc gọi điện thoại vào ngày 9/3.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống đắc cử Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống đắc cử Nga Vladimir Putin.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo liên lạc với nhau kể từ khi Putin giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3.

Yury Ushakov, trợ lý về vấn đề đối ngoại của ông Putin cho hay, ông Obama đã bày tỏ với Putin rằng, ông sẵn sàng làm việc chặt chẽ với Tổng thống mới đắc cử của Nga.
"Cuộc điện đàm diễn ra thân mật và tự nhiên  kéo dài khoảng 20 phút" - Ushakov cho biết.

Thêm vào đó, hai người còn bày tỏ sẵn sàng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh trong tương lai gần và đã đồng ý duy trì sự liên lạc với nhau cho đến khi có cuộc gặp trực tiếp.

Putin và Obama đã đồng ý không nên để những chỉ trích lẫn nhau trong chiến dịch bầu cử trở thành những trở ngại trong quan hệ song phương.

Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Nga – Mỹ đối với an ninh toàn cầu. Còn Obama thì hy vọng "xu hướng tích cực trong quan hệ song phương đã được nhìn thấy trong vài năm qua sẽ tiếp tục được phát triển".

Tân Tổng thống của Nga cũng gửi lời chúc tới ông Obama gặp nhiều thuận lợi trong chiến dịch tái tranh cử trong năm nay.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận hợp tác về vấn đề Afghanistan, ký kết và phê chuẩn thỏa thuận START và đề xuất của Nga về việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như sự hợp tác trong vấn đề Iran. 

Họ cũng thảo luận về các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, bao gồm cả "tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư phát sinh từ quá trình chờ gia nhập WTO của Nga".

"Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đã đồng ý tiếp tục thảo luận về các vấn đề mà quan điểm của hai bên đang cách xa nhau như tình hình Syria và phòng thủ tên lửa" - Nhà Trắng cho biết.
Ngoài ra, trợ lý thư ký báo chí của Nhà Trắng – ông Josh Earnest cho biết: "Tổng thống đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Vladimir Putin sáng nay. Tuy nhiên, Nhà Trắng sẽ thông báo về nội dung của cuộc gọi sau".

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đặt câu hỏi về lý do tại sao Obama rất lâu sau mới gọi điện chúc mừng Putin - người chiến thắng trong cuộc bầu cử 5 ngày trước. Nhiều chuyên gia còn lo ngại về quan hệ Obama - Putin sẽ không được như dưới thời ông Dmitry Medvedev.

Ngọc Huyền (Theo RIA Novosti)