Tổng thống Obama lý giải nguyên nhân khiến giá xăng dầu tăng

13/03/2012 10:33
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Sợ các nguồn cung cấp dầu mỏ ở Trung Đông giảm do lo có khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự với Iran là nguyên nhân chính đẩy giá xăng dầu tăng.
Sợ các nguồn cung cấp dầu mỏ ở Trung Đông giảm do có khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự với Iran là nguyên nhân chính đẩy giá xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong buổi phóng vấn trên truyền hình Mỹ  ngày 12/3. 
Theo ông Obama, các cuộc nói chuyện "vô dụng" về khả năng có thể xảy ra một cuộc chiến tranh ở Trung Đông của một số chính trị gia và các nhà phân tích cần phải dừng lại.


Mỹ và Israel đã yêu cầu Iran dừng chương trình hạt nhân mà họ nghi ngờ rằng để phát triển vũ khí hạt nhân lại. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ mọi cáo buộc và tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự như tuyên bố của mình.  
Trong khi đó, các nhà quan sát đã không ít lần bày tỏ lo ngại rằng Washington và Tel Aviv có thể tiến hành hoạt động hành động quân sự chống lại mối đe dọa hạt nhân Iran nếu các biện pháp khác không tỏ ra hiệu quả và các cảnh báo về điều đó liên tục được giới chức hai bên đưa ra những tuần qua.
Đáp lại, Tehran cũng cứng rắn tuyên bố sẽ đáp trả lại mạnh mẽ mọi cuộc tấn công quân sự trên lãnh thổ của mình, đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới và cảnh báo chiến tranh sẽ mở rộng ra ngài khu vực Trung Đông. 
Tâm lý lo ngại xảy ra xung đột làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu lớn của thế giới đã khiến các phiên đấu giá tại New York hôm 12/3 liên tục chao đảo. Giá dầu thô (loại Light Sweet) đã vượt quá 106 USD/thùng và giá dầu mỏBrent Biển Bắc cũng vượt ngưỡng 125 USD/thùng. 
Giá dầu mỏ sau khi tăng so với mức giá khởi đầu năm 2012 đã tăng lên 8% báo trước sẽ gây ra những tác động mạnh đến nền kinh tế Mỹ, nơi có nhu cầu sử dụng và nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. 
Trong năm 2011, nhu cầu xăng tại Mỹ đã giảm 2,9% nhưng giá nhiên liệu lại tăng lên mức kỷ lục 3,521 USD/gallon.
Nguyễn Hường (theo Lenta)