Tổng thống Obama sẽ tới thăm biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc

12/03/2012 12:55
Nguyễn Hường (theo AFP)
(GDVN) - Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ có chuyến thăm tới khu vực biên giới căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào cuối tháng này.
AFP ngày 12/3 đưa tin cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ có chuyến thăm tới khu vực biên giới căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong chuyến công du tới Seoul vào cuối tháng này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ tới thăm khu vực biên giới căng thẳng giữa Triều Tiên - Hàn Quốc vào cuối tháng này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ tới thăm khu vực biên giới căng thẳng giữa Triều Tiên - Hàn Quốc vào cuối tháng này.
Theo nguồn tin trên, ông Obama sẽ tham quan Khu phi quân sự (Demilitarised Zone - DMZ) trên bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến đi tới Seoul tham gia hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26-27 tháng 3 cùng 49 nguyên thủ quốc gia khác - tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ.
"Tổng thống Obama dự kiến sẽ ... có một bài phát biểu về vấn đề Triều Tiên và có thể về mối quan tâm của cộng đồng quốc tế quốc gia này cũng như quyết tâm của Mỹ trong việc hỗ trợ liên minh Hàn-Mỹ" - nguồn tin trên cho biết thêm.
Trong cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap cũng đưa tin về việc Tổng thống Obama dự định sẽ tới thăm khu vực phi quân sự giữa chia đôi bán đảo Triều Tiên được bảo vệ nghiêm ngặt bằng các hàng rào dây thép gai và bãi mìn.

Tướng Jung Seung Jo (phải)
Tướng Jung Seung Jo (phải)
Trong một diễn biến khác, ngày 12/3, Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc, tướng Jung Seung Jo đã lên tiếng kêu gọi lực lượng Hải quân nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ bất kỳ một cuộc tấn công quân sự mới nào của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh Seoul đang tăng cường an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân.
"Miền Bắc có thể khiêu khích chúng ta bất cứ lúc nào...  các bạn nên nắm bắt cơ hội để khởi động một cuộc trả đũa ngay lập tức và mạnh mẽ bằng tất cả các loại vũ khí có sẵn" - Tướng Jung nói trong chuyến thăm một đơn vị hải quân tại cảng phía tây của tỉnh Pyeongtaek.
"Nếu kẻ thù kích động chúng ta, chúng ta sẽ khởi động một cuộc trả đũa nhanh chóng và chính xác với lực lượng phối hợp, do đó, kẻ thù sẽ phải nhận lấy sự hối tiếc cay đắng" - ông nói thêm.

Nguyễn Hường (theo AFP)