Tổng thư ký quốc phòng Italia thăm và làm việc tại Việt Nam

08/03/2012 15:34
Theo QĐND
Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ ủng hộ kết quả cuộc hội đàm giữa Ngài Tổng thư ký quốc phòng Italia với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
Sáng 8/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam đã tiếp xã giao Ngài Claudio Debertolis, Tổng thư ký Quốc phòng Cộng hòa Italia, nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Ngài Claudio Debertolis, Tổng thư ký Quốc phòng Cộng hòa Italia. Ảnh: Nguyễn Hòa
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Ngài Claudio Debertolis, Tổng thư ký Quốc phòng Cộng hòa Italia. Ảnh: Nguyễn Hòa
Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ ủng hộ kết quả cuộc hội đàm giữa Ngài Tổng thư ký quốc phòng Italia với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, trên cơ sở kết quả cuộc hội đàm, hai bên cần nhanh chóng triển khai các biện pháp thực thi cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.

“Việt Nam và Italia có quan hệ tốt đẹp với nhau, chuyến thăm lần này của Ngài Tổng thư ký quốc phòng Italia sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước nói chung, trong đó có quan hệ quốc phòng hai bên”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nói.
Tổng thư ký quốc phòng Claudio Debertolis cho biết, phía Italia mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực cụ thể. Theo Tổng thư ký quốc phòng Claudio Debertolis, để đưa quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng đi vào hợp tác thực chất hơn, hai bên cần trao đổi thẳng thắn với nhau, đưa ra các đề xuất chi tiết cũng như các biện pháp thực thi các đề xuất đó.

“Chúng tôi muốn khởi động ngay các phương thức hợp tác, các biện pháp thực thi các thỏa thuận mà chúng ta đã thống nhất”, Tổng thư ký quốc phòng Claudio Debertolis nói.
Về triển vọng các vấn đề hợp tác cụ thể giữa hai Bộ Quốc phòng , Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, hai nước có tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như công nghiệp quốc phòng, giáo dục đào tạo…Ngoài ra, để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, hai bên cần tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp.

Hội đàm giữa Đoàn Việt Nam và Đoàn Italia. Ảnh: Nguyễn Hòa
Hội đàm giữa Đoàn Việt Nam và Đoàn Italia. Ảnh: Nguyễn Hòa
Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn phía Việt Nam đã có cuộc  hội đàm với Ngài Claudio Debertolis, Tổng thư ký Quốc phòng, Trưởng đoàn Italia. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về quan hệ quốc phòng song phương và các vấn đề cùng quan tâm.
Tại cuộc hội đàm hai bên khẳng định, quan hệ hai nước trong đó có quan hệ quốc phòng đang phát triển tốt đẹp. Hai bên bày tỏ hài lòng với kết quả hợp tác trong thời gian qua.

Hai bên cũng trao đổi với nhau nhiều biện pháp hợp tác để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, đặc biệt là quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng.
           CÁC NỘI DUNG KHÁC
XEM - NGHE TIN TỨC QUỐC PHÒNG
BÌNH LUẬN QUÂN SỰ
Hải Quân Các Nước Vũ khí phòng thủ của Iran
Trang bị tên lửa Không quân các nước
Quốc Phòng Nhân Dân Việt Nam Lục quân các nước
Sức mạnh quân sự Israel PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN
 Bảo tàng quân sự các nước
 Cảnh sát vũ trang
 Trang bị Không quân Trung Quốc  Các lực lượng đặc nhiệm
 VŨ khí đặc biệt
 Trung Quốc thủ tàu sân bay
 Mô hình động
 Mô hình tĩnh
 Căng thẳng Mỹ, Israel - Iran
 Xe tăng của lục quân
Theo QĐND