TP.Hồ Chí Minh hội thảo lấy ý kiến góp ý cho tương lai

17/03/2015 17:12
Thế Quân
(GDVN) - TP.HCM cần phải phát triển mạnh hơn nữa hạ tầng kỹ thuật đô thị vốn chưa đáp ứng đủ cho sự phát triển kinh tế như hiện nay, cải thiện đời sống người dân...

Ngày 17/3, Thành ủy – HĐND- UBND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức cuộc hội thảo khoa học “TP.HCM, 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” nhằm thiết thực chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975, 30/4/2015).

Hội thảo khoa học "TP.HCM, 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập" vào ngày 17/3 (Ảnh: T.Q)
Hội thảo khoa học "TP.HCM, 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập" vào ngày 17/3 (Ảnh: T.Q)

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, cùng với nhiều lãnh đạo các Bộ, ban ngành ở trung ương đến dự cuộc hội thảo quan trọng này.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc hội thảo (ảnh: T.Q)
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc hội thảo (ảnh: T.Q)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Đây là cuộc hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động của TP.HCM để kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa to lớn sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ. Các tầng lớp nhân dân thành phố, nhất là tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ sẽ tiếp tục vun đắp, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, yêu quý nhiều hơn nữa TP được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: 40 năm sau ngày giải phóng, TP.HCM luôn đóng vai trò đầu tàu, là động lực, có sức hút, lan tỏa rộng lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò chính trị rất quan trọng, to lớn trong cả nước. Ngày nay, TP.HCM đã đã định hướng được việc phát triển kinh tế, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, tuy đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng trong việc quản lý, điều hành của TP.HCM cũng đã bộc lộ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm yếu kém như: Năng lực cạnh tranh còn yếu, vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề gây bức xúc trong quần chúng nhân dân như kẹt xe, ùn tắc giao thông, ngập úng kéo dài, quá tải bệnh viện, thủ tục hành chính còn nhiều rườm rà…

Để phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới, GS TS Vương Đình Huệ - Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị, TP.HCM cần hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh, đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai, tập trung tái cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng tăng hàm lượng khoa học – công nghệ, tỷ trọng giá trị nội địa, xây dựng các cụm liên kết sản xuất, tạo điều kiện để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

GS Vũ Khiêu và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chăm chú theo dõi diễn biến hội thảo (Ảnh: T.Q)
GS Vũ Khiêu và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chăm chú theo dõi diễn biến hội thảo (Ảnh: T.Q)

Muốn được như vậy, GS TS Vương Đình Huệ đề nghị TP.HCM cần tăng cường liên kết, phát triển kinh tế vùng, chú trọng phát triển giao thông theo hướng mở, gắn kết với các tỉnh, TP thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đề xuất với trung ương các cơ chế, chính sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, tăng tính tự chủ cho TP, nhất là về ngân sách.

Bày tỏ quan điểm của mình, nguyên Thủ tướng Chính phủ và cũng là nguyên lãnh đạo TP.HCM – ông Phan Văn Khải đã đề xuất: Để vượt qua được những khó khăn trên con đường phát triển mạnh mẽ sắp tới, TP.HCM cần phải phát triển mạnh hơn nữa hạ tầng kỹ thuật đô thị vốn chưa đáp ứng đủ cho sự phát triển kinh tế như hiện nay, cải thiện đời sống người dân gồm cả việc cải thiện quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị.

Thế Quân