"TQ có thể tấn công Malaysia, Việt Nam và Philippines từ đất liền"

27/04/2014 06:47
Việt Dũng
(GDVN) - Trong 1 năm qua, Trung Quốc đã trang bị 15 máy bay ném bom H-6K, trang bị tên lửa hành trình CJ-10A sẽ có thể tấn công các nước quanh Biển Đông từ đất liền TQ.
Hình ảnh này được cho là máy bay ném bom chiến lược H-6K Trung Quốc trang bị tên lửa hành trình CJ-10 tầm bắn 1.500 - 2.000 km.
Hình ảnh này được cho là máy bay ném bom chiến lược H-6K Trung Quốc trang bị tên lửa hành trình CJ-10 tầm bắn 1.500 - 2.000 km.

Mạng quân sự sina Trung Quốc ngày trong tháng 3/2014 từng có bài viết dẫn trang mạng Thời đại Phương Đông Nga ngày 25 tháng 2 đưa tin, Trung Quốc đang gấp rút sản xuất các loại vũ khí và trang bị quân sự tiên tiến nhất, trong đó có máy bay tấn công tàng hình không người lái.

Theo bài báo, tháng 5 năm 2013 trên mạng đã xuất hiện hình ảnh Trung Quốc tiến hành thử nghiệm mặt đất đối với máy bay tác chiến không người lái Lợi Kiếm (LJ). Chuyên gia suy đoán cho rằng, loại máy bay tấn công không người lái này có công dụng tương tự máy bay không người lái X-47B Mỹ, thậm chí có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của máy bay tấn công không người lái Mỹ.

Ngoài ra, Trung Quốc còn đang mở rộng sản xuất các loại trang bị kỹ thuật hàng không khác, vừa có máy bay vừa có trực thăng. Trong 1 năm qua, Không quân Trung Quốc đã tiếp nhận trang bị 15 máy bay ném bom H-6K, chúng là phiên bản nâng cấp Trung Quốc của máy bay ném bom chiến lược Tu-16 Liên Xô.

Hình ảnh này được cho là H-6K mang theo tên lửa hành trình
Hình ảnh này được cho là H-6K mang theo tên lửa hành trình

H-6 được sản xuất tại Trung Quốc từ cuối thập niên 50 của thế kỷ 20, sau đó đã tiến hành cỉ tiến và nâng cấp lớn, kết cấu thân máy bay sử dụng vật liệu composite để giảm trọng lượng, tăng cường độ. Sau cải tạo, H-6K có thể trang bị tên lửa hành trình Trường Kiếm-10A (CJ-10A).

Báo TQ viết: tên lửa CJ-10A có tầm bắn khoảng 2.000 km, vừa có thể lắp đầu đạn hạt nhân, vừa có thể lắp đầu đạn thông thường, từ đó làm cho máy bay ném bom H-6K từ đất liền Trung Quốc cũng có thể tiến hành tấn công đối với các mục tiêu trong đất liền của Malaysia, Việt Nam và Philippines.

Máy bay ném bom H-6K phiên bản cải tiến hoàn thiện có tổng cộng 6 điểm treo vũ khí. Khoang bom cũng có thể mang theo thùng dầu phụ.

Ngoài ra, Trung Quốc dự kiến sẽ còn trang bị lượng lớn máy bay trực thăng đa năng mới Z-20, máy bay này đã bay thử thành công lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2013. Theo dự đoán, nền tảng của Z-20 là 24 máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk mua của Mỹ vào năm 1984.

Hình ảnh này được cho là máy bay tấn công không người lái Lợi Kiếm (LJ) Trung Quốc bay thử
Hình ảnh này được cho là máy bay tấn công không người lái Lợi Kiếm (LJ) Trung Quốc bay thử
Hình ảnh này được cho là máy bay trực thăng thông dụng hạng trung Z-20 Trung Quốc bay thử
Hình ảnh này được cho là máy bay trực thăng thông dụng hạng trung Z-20 Trung Quốc bay thử
Việt Dũng