TQ huấn luyện nữ phi công lái tiêm kích bom FBC-1

09/10/2012 12:18
Theo báo Đất Việt
Mới đây, Không quân Trung Quốc đã hoàn thành khóa huấn luyện nữ phi công lái chiến đấu cơ FBC-1.

Các nữ phi phi công Trung Quốc đã trải qua khóa huấn luyện cường độ cao học điều khiển cũng như sử dụng vũ khí hiện đại trên FBC-1. Họ cũng tham gia các bài bắn bắn đạn thật dùng vũ khí chính xác cao.


Ngoài FBC-1, Trung Quốc cũng bắt đầu đào tạo nữ phi công lái tiêm kích J-10.

Cuối tháng 7/2012, 5 nữ phi công đã hoàn thành nhiệm vụ bay đơn J-10 ở một sân bay phía Bắc Trung Quốc.

Tương lai gần, Trung Quốc sẽ tiếp tục đào đạo các nữ phi công điều khiển máy bay ném bom, máy bay cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu.

Ngoài Trung Quốc, còn một số nước trên thế giới cũng có nữ phi công lái máy bay chiến đấu như: Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Israel, Pakistan.

Dưới đây là một vài hình ảnh nữ phi công Trung Quốc bay huấn luyện:

Một nữ phi công Trung Quốc chuẩn bị trước giờ cất cánh.
Một nữ phi công Trung Quốc chuẩn bị trước giờ cất cánh.
FBC-1 ra đường băng cất cánh, điều khiển mỗi chiếc máy bay là 2 nữ phi công của Không quân Trung Quốc.
FBC-1 ra đường băng cất cánh, điều khiển mỗi chiếc máy bay là 2 nữ phi công của Không quân Trung Quốc.
Các nữ phi công Trung Quốc sau chuyến bay huấn luyện. Trong tương lai, số lượng nữ phi công sẽ tăng thêm, họ không chỉ đảm nhiệm lái máy bay tiêm kích mà còn điều khiển máy bay ném bom, máy bay vận tải, tiếp dầu.
Các nữ phi công Trung Quốc sau chuyến bay huấn luyện. Trong tương lai, số lượng nữ phi công sẽ tăng thêm, họ không chỉ đảm nhiệm lái máy bay tiêm kích mà còn điều khiển máy bay ném bom, máy bay vận tải, tiếp dầu.
Theo báo Đất Việt