TQ kéo chiến đấu cơ từ đất liền ra Biển Đông tập trận với HĐ Nam Hải

24/03/2013 19:00
Hồng Thủy (Nguồn: Quân giải phóng)
(GDVN) - Khu trục hạm Lan Châu và tàu hộ vệ Hành Thủy sẽ tập trận tấn công mục tiêu di động trên Biển Đông cùng với các máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cảnh báo của không quân Trung Quốc từ đất liền kéo ra.
Trực thăng hạm đội Nam Hải quần thảo trên không phận Đá Xu Bi, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam sáng 23/3
Trực thăng hạm đội Nam Hải quần thảo trên không phận Đá Xu Bi, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam sáng 23/3
Trang mạng Hải quân Trung Quốc thuộc tờ Quân giải phóng Trung Quốc ngày 24/3 đưa tin, sáng hôm qua 23/3 hai tàu chiến thuộc hạm đội Nam Hải gồm tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn và tàu hộ vệ Ngọc Lâm đã xâm nhập trái phép khu vực quần đảo Trường Sa. Sau khi tới Trường Sa, trực thăng vũ trang và tàu chiến Trung Quốc đã tiến hành cái gọi là "tuần tra" trái phép trên không cũng như trên biển. Biên đội tàu Trung Quốc do Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải chỉ huy đã kéo đến Đá Xu Bi, Đá Ga Ven và Đá Tư Nghĩa thuộc quần đảo Trường Sa, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép. Trong vài ngày tới, cụm tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn sẽ tiếp tục cái gọi là "tuần tra" Đá Gạc Ma, Đá Chữ Thập và Đá Châu Viên hiện do lính Trung Quốc chốt giữ trái phép. Trong thời gian 2 tàu Tỉnh Cương Sơn và Ngọc Lâm đang "tuần tra", 2 tàu còn lại gồm khu trục hạm Lan Châu và tàu hộ vệ Hành Thủy sẽ tập trận tấn công mục tiêu di động trên Biển Đông cùng với các máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cảnh báo của không quân Trung Quốc từ đất liền kéo ra.

Hồng Thủy (Nguồn: Quân giải phóng)