Tranh cổ động sai đường lối, phản cảm ở Gia Lâm, Hà Nội

20/04/2020 06:12
Xuân Dương
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Bức tường bao quanh khu di tích lịch sử cấp thành phố tại thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội mới được vẽ một số tranh cổ động...

Bức tường bao quanh khu di tích lịch sử cấp thành phố tại thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội mới được “cấp trên” cử người về vẽ một số tranh cổ động nhân dịp đại hội Đảng các cấp đang được tiến hành.

Theo người dân trong thôn cho biết thì các tranh cổ động này mới được vẽ vào khoảng tháng 3/2020, những người vẽ là sinh viên (mỹ thuật, kiến trúc) được huy động về địa phương nhưng dân chúng không biết là học viên trường nào.

Mặt khác, người dân trong thôn cũng không biết cơ quan nào chỉ đạo và nội dung các bức vẽ do cấp nào phê duyệt.

Thôn Yên Bình được công nhận là “Làng văn hóa” đầu tiên của xã Dương Xá, xã này cũng được công nhận là “Xã văn hóa”.

Bí thư Đảng ủy xã hiện sinh sống tại thôn này.

Dưới đây là một số bức tranh mới vẽ:

Tên Đảng có đúng không?
Tên Đảng có đúng không?
Vị trí ảnh lãnh tụ? Thanh niên hướng tới cái gì?
Vị trí ảnh lãnh tụ? Thanh niên hướng tới cái gì?
Hoàng Sa, Trường Sa và “Công Nông Binh”?
Hoàng Sa, Trường Sa và “Công Nông Binh”?

Đề nghị các cơ quan chức năng Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và lãnh đạo huyện Gia Lâm làm rõ, có hướng xử lý các bức tranh và người/cơ quan chỉ đạo thực hiện.

Xuân Dương