Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Triệt tiêu một quán cà phê "chặt chém" khách tại quận Hoàn Kiếm (HN)

25/10/2012 19:39
Minh Anh
(GDVN) - Lợi dụng trong lúc khách xuống tầng 1 thanh toán, nhân viên quán vào phòng khách hàng vừa ngồi, bóc hết đồ ăn như hạt dẻ, bim bim và bia… để ép khách phải thanh toán với giá "cắt cổ".
Thông tin từ cơ quan công an, qua phản ánh của nhân dân, lực lượng nghiệp vụ nhận được tin cho biết một quán cà phê tại phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có dấu hiệu hoạt động trá hình dưới hình thức: Khi tài xế taxi đưa khách đến cửa hàng sẽ được nhận 200 nghìn đồng tiền hoa hồng. Sau đó, khách hỏi có dịch vụ massage không thì nhân viên lừa khách nói rằng có, nhưng thực chất là không có.

Lợi dụng trong lúc khách xuống tầng 1 thanh toán, nhân viên ở tầng 2 vào phòng khách hàng vừa ngồi, bóc hết đồ ăn như hạt dẻ, bim bim và bia… để khách phải thanh toán giá cao gấp nhiều lần giá trên thị trường. Nếu khách không thanh toán thì nhân viên tại quán sẽ dọa đóng cửa, không cho khách về.

Hồi 23h30 ngày 24/10, tổ công tác thuộc Công an phường Hàng Bài đã bắt quả tang 9 đối tượng, gồm: Hà Mạnh Hùng (SN 1977, ở Yên Bái 2, Hai Bà Trưng); Bùi Văn Vinh (SN 1990); Nguyễn Văn Phóng (SN 1986); Lê Văn Thuận (SN 1991); Tô Thị Hồng Ngoan (SN 1986); Hà Thị Thanh Thuận (SN 1993); Vũ Thị Hằng (SN 1993) và Ngô Anh Tuấn (SN 1990), đều trú ở Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm và Trần Văn Nhật (SN 1982, ở Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm) có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khi 2 người khách ngồi uống 2 chai bia và ăn 1 gói hạt dẻ, nhân viên bắt khách phải trả số tiền là 2,1 triệu đồng. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng trên.

Trên thực tế, đã từ nhiều năm nay tại Hà Nội xuất hiện tình trạng chèo kéo, "chặt chém" du khách. Tình trạng này xảy ra không chỉ đối với khách nước ngoài mà còn cả với khách trong nước. 
Minh Anh