Triều Tiên chỉ trích Mỹ dừng viện trợ lương thực

01/04/2012 12:19
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)
(GDVN) - Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ khi gần đây đưa ra quyết định ngừng kế hoạch viện trợ lương thực để trả đũa việc Triều Tiên lên kế hoạch phóng tên lửa.
Ngày 31/3, Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ khi gần đây đưa ra quyết định ngừng kế hoạch viện trợ lương thực để trả đũa việc Triều Tiên lên kế hoạch phóng tên lửa.

Trả lời một phỏng vấn của hãng tin KCNA, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, "phản ứng thái quá" của Mỹ với kế hoạch phóng vệ tinh Kwangmyongsong-3 cho mục đích "hòa bình" của Bình Nhưỡng đã vượt quá giới hạn.
"Cho đến nay, Mỹ đã khẳng định không liên quan giữa vấn đề nhân đạo với các vấn đề chính trị. Nhưng nước này lại phản ứng lại kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên bằng cách dừng cam kết viện trợ lương thực" vốn đã được thông qua - phát ngôn viên giấu tên cho biết.
"Đây sẽ là một hành động đáng tiếc phá vỡ thỏa thuận Triều Tiên-Mỹ vì nó đã vi phạm các điều khoản cốt lõi của thỏa thuận tháng 2 DPRK-US 29."
Phát ngôn viên này cũng nói Bình Nhưỡng đã mời các chuyên gia nước ngoài giám sát việc phóng vệ tinh để cho thấy sự chân thành liên quan đến vụ phóng vệ tinh một cách minh bạch. 

Nhưng Mỹ đã tuyên bố sẽ không cử các chuyên gia nước này và cũng có thể buộc các quốc gia khác không gửi chuyên gia đến.
Tại Washington, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc hôm thứ năm tuần qua cho hay, chính quyền Obama sẽ rà soát lại chính sách đối với Triều Tiên nếu nước này vẫn tiếp tục phóng tên lửa.
Thứ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách James Miller đã nói rằng Mỹ sẽ không thể thực hiện những gì mà họ đã đồng ý thực hiện trong gói viện trợ lương thực với Triều Tiên hôm 29/2.
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)