Triều Tiên chuẩn bị ra mắt tên lửa có thể chạm tới Mỹ

03/04/2012 15:20
Nguyễn Hường (theo Chosun Ilbo)
(GDVN) - Quả tên lửa mới của Triều Tiên được tin là lớn hơn và có thể có tầm xa tối đa lên tới 10.000 km - có khả năng chạm tới cả lục địa Mỹ. 
Theo tờ Chosun Ilbo ngày 3/4, Bắc Triều Tiên đang chế tạo một quả tên lửa thậm chí còn lớn hơn cả quả tên lửa đạn đạo tầm xa chuẩn bị phóng vào giữa tháng 4 tới. 

Taepodong-2 trong một vụ phóng thử.
Taepodong-2 trong một vụ phóng thử.

Tờ báo Hàn Quốc trên cho biết thêm, giới chức Seoul và Washington đều tin rằng, quả tên lửa mới này sẽ được ra ra mắt lần đầu tiên trong cuộc diễu binh kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà sáng lập đất nước Kim Il-sung diễn ra vào 15/4 hoặc ngày thành lập quân đội Triều Tiên 25/4.
Tờ Chosun Ilbo dẫn một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, các vệ tinh do thám của Mỹ gần đây đã phát hiện một tên lửa dài 40 m tại một cơ sở nghiên cứu và phát triển tên lửa ở Bình Nhưỡng. 
Với kích thước đó, quả tên lửa này thậm chí còn lớn hơn cả tên lửa Taepodong-2 và Unha-3 chuẩn bị phóng trong khoảng từ 12-16/4 tới của Triều Tiên. 
Unha-3 dài 32 m, giống với tên lửa Taepodong-2 được phóng thử nghiệm trong tháng 4/2009, có tầm bắn tối đa là 6.700 km.

Quả tên lửa mới của Triều Tiên được tin là lớn hơn và có thể có tầm xa tối đa lên tới 10.000 km - có khả năng chạm tới cả lục địa Mỹ. 
Tuy nhiên, "hiện vẫn chưa chắc chắn rằng đó là một quả tên lửa thực sự hay chỉ là một mô hình" - tờ báo trên dẫn lời nguồn tin giấu tên cho hay. 
Nguyễn Hường (theo Chosun Ilbo)