Triều Tiên dọa "thánh chiến" đáp trả hành vi xúc phạm nhà lãnh đạo mới

04/03/2012 16:34
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc "thánh chiến" chống lại Hàn Quốc trong một cuộc mít-tinh lớn diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 4/3.
Theo Yonhap, động thái trên của Triều Tiên có liên quan tới cáo buộc từ chính quyền nước này cho rằng một đơn vị quân sự chịu trách nhiệm bảo vệ cảng phía tây của Incheon (Hàn Quốc) đã viết những lời "phỉ báng" bên dưới bức chân dung của nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim jong-un cùng cố Chủ tịch Kim Jong-il dán bên trong một tòa nhà của họ.
Hình ảnh cuộc mít-tinh phản đối hành vi xúc phạm nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 4/3 được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên. Ảnh Yonhap
Hình ảnh cuộc mít-tinh phản đối hành vi xúc phạm nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 4/3 được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên. Ảnh Yonhap
Dòng chữ ghi bên dưới các bức chân dung được dịch ra có nghĩa là "Hãy giết Kim Jong-un".

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng cho rằng Seoul và Mỹ đang âm mưu gây chiến tranh trên bán dảo Triều Tiên.

Trong bản tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 4/3 nói rõ: quân đội và nhân dân Triều Tiên "sẽ tiến hành một hành phạt nghiêm khắc theo cách của mình" để đáp trả hành động khiêu khích nghiêm trọng trên.
Những tấm biểu ngữ có nội dung "trừng phạt tàn khốc" hay "đáp trả gấp ngàn lần" được nhìn thấy trong cuộc mít tinh ngày 4/3. Ảnh Yonhap
Những tấm biểu ngữ có nội dung "trừng phạt tàn khốc" hay "đáp trả gấp ngàn lần" được nhìn thấy trong cuộc mít tinh ngày 4/3. Ảnh Yonhap
Được biết, có khoảng 150.000 binh sĩ và sinh viên đã tham gia cuộc mít-tinh tại Bình Nhưỡng ngày 4/3 với khẩu hiệu chống lại "Tổng thống Lee Myung-bak" và "Hãy bảo vệ lãnh đạo tối cao Kim Jong-un".

Hình ảnh về cuộc mít-tinh cũng đã được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên, trong đó, tướng Ri Yong-ho đã có bài phát biểu mạnh mẽ "tuyên bố một lần nữa rằng... sẽ tiến hành thánh chiến để quét sạch những kẻ phản bội".

Cuộc mít-tinh kết thúc bằng một cuộc tuần hành của hàng trăm binh sĩ trong cờ hoa và biểu ngữ như "trừng phạt tàn khốc" hay "đáp trả gấp ngàn lần" của đám đông dân chúng.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)