Triều Tiên đồng ý ngừng thử nghiệm hạt nhân

01/03/2012 13:00
Ngọc Huyền (Theo Reuters)
(GDVN) - Mỹ thông báo Triều Tiên đã đồng ý tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa, đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán sáu bên trong tương lai.
Ngày 29/2, Mỹ thông báo Triều Tiên đã đồng ý tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa.

Ngoài ra, nước này sẽ cho phép các thanh tra vào cơ sở hạt nhân Yongbyon để kiểm tra việc thực hiện lệnh ngưng tất cả các hoạt động hạt nhân bao gồm làm giàu uranium.
Thông báo này của Mỹ được coi sẽ mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề giải trừ hạt nhân với Bình Nhưỡng và nối tiếp cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên tại Bắc Kinh tuần trước.
Triều Tiên đã đồng ý tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa để đổi lấy viện trợ lương thực từ phía Mỹ.
Triều Tiên đã đồng ý tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa để đổi lấy viện trợ lương thực từ phía Mỹ.
Reuters dẫn lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ: “Để cải thiện bầu không khí đối thoại và thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa, Triều Tiên đã đồng ý ngừng phóng tên lửa tầm xa, kiểm tra hạt nhân và các hoạt động hạt nhân tại Yongbyon, bao gồm hoạt động làm giàu uranium”.

Bên cạnh đó, “Triều Tiên cũng đồng ý cho phép thanh tra IAEA trở lại để xác minh, giám sát việc ngừng hoạt động làm giàu uranium tại Yongbyon và xác nhận vô hiệu hóa lò phản ứng 5-MW cùng các cơ sở liên quan”.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong một động thái đáp lại, nước này đã sẵn sàng hoàn tất các chi tiết của một đề xuất gói viện trợ lương thực gồm 240.000 tấn lương thực. 

Thậm chí, Washington có thể sẽ còn đưa ra nhiều viện trợ hơn nữa nếu các điều kiện tiếp tục được đáp ứng.
Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.
Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.
Thêm vào đó, Mỹ tái khẳng định không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương cũng như thúc đẩy giao lưu giữa hai quốc gia.
Đây là các tuyên bố được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên hồi tuần trước tại Bắc Kinh - một cuộc họp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi nhà lãnh đạo lâu năm Kim Jong-il qua đời vào tháng 12 năm ngoái.
Kết thúc cuộc đàm phán này, Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Glyn Davies khi trả lời các phóng viên đã cho rằng, cuộc họp có một số tiến bộ “khiêm tốn”. Thế nhưng, nó đã đặt nền tảng cho các cuộc đàm sáu bên với Triều Tiên sau này.
Ngọc Huyền (Theo Reuters)