Triều Tiên sẽ đưa tên lửa lên bệ phóng vào ngày 6-7/4/2012

06/04/2012 13:42
Nguyễn Hường (theo Chosun Ilbo)
(GDVN) - Tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết, Triều Tiên đã sẵn sàng đưa tên lửa vào bệ phóng Tongchang-ri, tỉnh bắc Pyongan.

Theo nguồn tin trên, tên lửa Unha-3 mang theo vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo Trái Đất có thể sẽ được đặt lên bệ phóng vào ngày 6-7 tháng này.

Bệ phóng tên lửa Tongchang-ri của Triều Tiên.
Bệ phóng tên lửa Tongchang-ri của Triều Tiên.

Một bể chứa dưới lòng đất gần bệ phóng cũng đã được bơm đầy nhiên liệu lỏng và ba giai đoạn (tầng) của tên lửa đã được lắp ráp hoàn chỉnh.

iến trình đặt tên lửa lên bệ phóng có thể mất từ 1-2 ngày và sẽ cần 1-2 ngày nữa để điều chỉnh để tên lửa có thể sẵn sàng rời bệ phóng.
Các quan chức Hàn Quốc tin rằng, Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng từ ngày 12-16 như tuyên bố trước đó.
Ngày 5/4, hãng thông trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên cho biết, nước này sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh vì "mục đích hòa bình" và tuyên bố việc đánh chặn vụ phóng vệ tinh của nước này sẽ là một hành động chiến tranh.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh liên tiếp kêu gọi và gây sức ép buộc Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng tên lửa.

Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa và tuyên bố sẽ bắn hạ nếu tên lửa Triều Tiên và các mảnh vỡ của nó đe dọa lãnh thổ của họ.
Ngoài ra, bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 11 giờ tối từ ngày 12-16/4, chính quyền Philippines cũng sẽ cấm bất kỳ loại máy bay, tàu biển nào hoạt động trong khu vực cách 352 km phía Đông Bắc tỉnh Cagayan và  278 km phía Đông đảo Polilio, Quezon - khu vực nằm trên đường bay tên lửa mà Triều Tiên dự kiến sẽ di chuyển qua.
 
Nguyễn Hường (theo Chosun Ilbo)