Triều Tiên thay thế chỉ huy quân sự khu vực biên giới quan trọng

06/03/2012 13:51
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Quân đoàn 4, đơn vị tham gia trực tiếp cuộc đọ pháo trên đảo Yeonpyeong.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Quân đoàn 4, đơn vị tham gia trực tiếp cuộc đọ pháo trên đảo Yeonpyeong hồi tháng 11/2010 và đồng thời là đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ phần biên giới giáp biển Hoàng Hải của nước này.
Tướng Kim Kyok-sik (phải)
Tướng Kim Kyok-sik (phải)
Yonhap dẫn thông tin từ KCNA ngày 6/3 đưa tin cho biết, tướng Kim Kyok-sik, người đứng đầu quân đội Quân đoàn 4 từ tháng 2 năm 2009, đã được thay thế bởi Pyon In-son.

Ông Pyon từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên từ tháng 12/2010 và là một trong 232 quan chức Triều Tiên thuộc ủy ban tang lễ trong đám tang của Chủ tịch Kim Jong-il hồi tháng 12 năm ngoái.
Tướng Pyon In-son (trái) vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí chỉ hủy Quân đoàn 4
Tướng Pyon In-son (trái) vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí chỉ hủy Quân đoàn 4
Thông tin về sự thay thế mới này đã được phát sóng trực tiếp trên Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên.

Tin đồn về việc chỉ hủy Quân đoàn 4 có thể sẽ được thay thế đã xuất hiện từ cuối năm 2011 sau khi các nhà quan sát không còn thấy tướng Kim xuất hiện trong các sự kiện có liên quan  tới đợn vị này..
Những sự kiện nổi bật
PUTIN TRỞ LẠI ĐIỆN KREMLI
HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG QUỐC TẾ
CĂNG THẲNG MỸ - IRAN
KIM JONG UN - TRIỀU TIÊN
PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN
BÍ ẨN - KỲ LẠ - KHOA HỌC
VIỆT NAM và THẾ GIỚI
XEM - NGHE THỜI SỰ QUỐC TẾ
Tình Hình Biển Đông
TÌNH HÌNH SYRIA, YEMEN
Nguyễn Hường (theo Yonhap)