Trực thăng Mỹ làm rơi tên lửa gần khu dân cư

17/05/2012 13:19
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Một chiếc trực thăng Mỹ đã vô tình làm rơi một quả tên lửa huấn luyện xuống gần khu vực dân cư ở bang Texas.
Một chiếc trực thăng Mỹ đã vô tình làm rơi một quả tên lửa huấn luyện gần khu vực dân cư ở bang Texas khi đang di chuyển khiến hàng trăm người phải sơ tán.

Trực thăng AH-64. Ảnh Army.mil
Trực thăng AH-64.  Ảnh Army.mil

AFP ngày 16/5 dẫn lời một chỉ huy tại căn cứ lục quân Fort Hood cho biết, chiếc trực thăng tấn công AH-64 đã vô tình làm rơi một quả tên lửa huấn luyện xuống cánh đồng gần khu dân cư cách không xa căn cứ quân sự trên thuộc thành phố Killeen vào tối ngày 15/5. "Khi cảnh sát cảnh tìm thấy quả tên lửa bị mắc kẹt trong lòng đất đã ngay lập tức phong tỏa khu vực xung quanh" - đại diện của Fort Hood nói với AFP. Không có ai bị thương trong sự cố trên, nhưng hàng chục gia đình sống xung quanh địa điểm nơi quả tên lửa đã được sơ tán khẩn cấp. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, khoảng 100 ngôi nhà đã phải sơ tán. Đội phá bom đã tìm thấy một tên lửa M36 không hoạt động. Đây là phiên bản mô phỏng tên lửa AGM-114 Hellfire dùng cho mục đích huấn luyện.

Tên lửa M36 có hình dáng giống tên lửa AGM-114 Hellfire thật, cân nặng 45 kg và dài 1,63 mét.

Căn cứ Fort Hood đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Hường (nguồn Lenta)