Trục vớt được tàu Dìn Ký, chưa tìm thấy thi thể cuối cùng

22/05/2011 03:03
(GDVN) - Rạng sáng 22/5, chiếc tàu Dìn Ký “định mệnh” đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ. Tuy nhiên, thi thể bé trai 9 tuổi Phạm Xuân Khánh vẫn chưa thấy.
(GDVN) - Rạng sáng 22/5, chiếc tàu Dìn Ký “định mệnh” đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ. Tuy nhiên, thi thể bé trai 9 tuổi Phạm Xuân Khánh vẫn chưa được tìm thấy. 
{iarelatednews articleid='2864,2905,2853,2851,2828'}
Chiếc thuyền Dìn Ký hiện được neo đậu tại khu vực bờ sông phía nằm bên xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP. HCM). Do chiếc tàu bị hư hỏng nặng nên chỉ nổi được một nửa trên mặt nước. 
 
Đến 7h30 ngày hôm nay, 22/5, đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng là bé Phạm Xuân Khánh. Tuy nhiên, thi thể bé trai xấu số này vẫn chưa được tìm thấy. Có khả năng xác bé Khánh đã bị cuốn trôi.
Dòng nước lớn, liên tục chảy xiết khiến việc cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn. Đến 9h30, lực lượng cứu hộ đã rút khỏi hiện trường. Việc tìm kiếm thi thể cuối cũng đã tạm dừng. 
Tiếp tục cập nhật...
T. Bình