Trừng phạt có hiệu lực, Israel “dời lịch” tấn công Iran

05/04/2012 06:01
Bá Quang (Theo VZ)
(GDVN) - Israel sẽ hoãn lại kế hoạch mở một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, sớm nhất là đến năm 2013.

Cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trước đó được cho là có thể diễn ra trong năm nay, đã bị hoãn lại - sớm nhất là đến năm 2013, các phương tiện truyền thông Israel hôm thứ Tư (04/4) trích dẫn nguồn tin cấp cao trong Bộ quốc phòng Israel.

Theo các nguồn tin, lệnh trừng phạt đối với Iran đang có những dấu hiệu tích cực. Ngoài ra, theo dự kiến, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và 6 nước Phương Tây sẽ diễn ra trong thời gian tới.

"Về lý thuyết, một cuộc tấn công vào Iran có thể xảy ra trong năm nay, nhưng trên thực tế nó sẽ diễn ra vào năm 2013" - các phương tiện truyền thông cho biết.

Báo chí Israel cho biết, hôm thứ Ba (03/4), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Iran đang bắt đầu có những dấu hiệu khả quan, nhưng cho đến nay không có bằng chứng thực tế rằng Iran đang đẩy nhanh việc ngừng thực hiện các chương trình hạt nhân của mình.

Israel sẽ tấn công Iran vào năm 2013?
Israel sẽ tấn công Iran vào năm 2013?

Theo tờ báo ВЗГЛЯД.РУ của Nga, trước đó, vào thứ Tư (04/4), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói rằng Iran phải cung cấp cho 6 quốc gia  tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của mình để đáp ứng được thời gian và địa điểm của vòng tiếp theo của cuộc đàm phán.

Bộ Sáu trung gian hòa giải các vấn đề hạt nhân của Iran mời IRI tổ chức một vòng đàm phán vào ngày 13-14 tháng 4 tại Istanbul, nhưng thành viên của Hội đồng chính trị Iran Mohsen Rezai nói rằng Tehran muốn tổ chức các cuộc đàm phán tại Baghdad, Beirut hay Damascus.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tình hình xung quanh Iran đang diễn ra “một cách đáng báo động". "Vì vậy, khởi động lại các cuộc đàm phán là cần thiết", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói.

Trong khi đó, Iran cho biết sẵn sàng đáp trả thích đáng trong trường hợp Mỹ và đồng minh mở một cuộc tấn công quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ngày 26 tháng 3 Tehran nói rằng "chế độ phục quốc Do Thái" của Israel sẽ bị "phá hủy hoàn toàn" nếu nước này tấn công chống lại quốc gia Hồi giáo Iran.

Bá Quang (Theo VZ)