Trung Quốc bắt đầu bán ồ ạt xe bọc thép ZBL-09

02/06/2011 23:48
(GDVN) – Strategy Page ngày 2/6 đưa tin, Trung Quốc đã bắt đầu cho bán ồ ạt xe bọc thép ZBL-09 ra nước ngoài với phiên bản xuất khẩu mang số hiệu VN-1.

(GDVN) – Strategy Page ngày 2/6 đưa tin, Trung Quốc đã bắt đầu cho bán ồ ạt xe bọc thép ZBL-09 ra nước ngoài với phiên bản xuất khẩu mang số hiệu VN-1.

Trung Quốc cho xuất khẩu xe bọc thép ZBL-09 với 3 phiên bản chính: xe vận tải bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và xe kéo pháo tự hành. Đây là một trong những sản phẩm được coi là do chính Trung Quốc nghiên cứu và chế tạo.

Xe bọc thép ZBL-09 đã được đưa vào biên chế trang bị từ năm 2009 với chủ kiến sẽ thành lập thêm một vài lữ đoàn bộ binh cơ giới. Xe có trọng lượng 21 tấn, dài 8 m, rộng 3 m và cao 2,1 m.

Trung Quốc bắt đầu cho sản xuất hàng loạt xe bọc thép ZBL-09.
Trung Quốc bắt đầu cho sản xuất hàng loạt xe bọc thép ZBL-09.

ZBL-09 có khả năng hoạt động cả trên bộ lẫn trên mặt nước. Nó có thể phát triển tốc độ lên tới 100 km/h khi chạy trên đường nhựa và 8 km/h khi chạy trên mặt nước.

Nhiên liệu trên xe cho phép ZBL-09 có thể hoạt động trong phạm vi 800 km. Với phiên bản xe vận tải bọc thép, ZBL-09 có thể chở được 7 binh sỹ mang đầy đủ vũ khí trang bị cộng với 3 thành viên kíp lái.

Với phiên bản xe chiến đấu bộ binh, ZBL-09 được trang bị giá xoay mang pháo 30 mm, còn ở phiên bản xe kéo pháo tự hành được trang bị lựu pháo 105 mm hoặc 122 mm.

Cùng với ZBL-09, Trung Quốc cũng đã biên chế trang bị xe vận tải bọc thép cải tiến WZ551A. Loại xe này được trang bị giá xoay mới mang hệ thống điều khiển hỏa lực có thể di chuyển được và pháo 30 mm.

Ở phiên bản xe bọc thép này có sử dụng một số công nghệ bọc thép và vũ khí giống như xe bọc thép của Ukraina.

{iarelatednews articleid='3659,3489,3426,3408,3230'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)