Trung Quốc bầu 2 Phó chủ tịch Quân ủy trung ương mới

04/11/2012 19:46
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Hội nghị này đã quyết định bầu Phạm Trường Long và Hứa Kỳ Lượng trở thành 2 Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, cơ quan chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang nước này.
Tân Hoa Xã ngày 4/11 đưa tin, trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7 đảng Cộng sản Trung Quốc sáng hôm nay 4/11, hội nghị này đã quyết định bầu Phạm Trường Long và Hứa Kỳ Lượng trở thành 2 Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, cơ quan chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang nước này.

Phạm Trường Long, tân Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc
Phạm Trường Long, tân Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc

Ông Phạm Trường Long trước đó là Tư lệnh đại quân khu Tế Nam trong khi ông Hứa Kỳ Lượng vừa rời chức vụ Tư lệnh Quân chủng Không quân Trung Quốc, cả hai nhân vật này đều mang hàm thượng tướng. 2 ông được bổ nhiệm thay thế 2 vị trí Phó chủ tịch Quân ủy trung ương về hưu là tướng Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu.

Trước đó Trung Quốc đã điều động, bổ nhiệm và thay thế một loạt vị trí lãnh đạo chủ chốt trong quân đội nước này, từ Tổng tham mưu trưởng cho đến Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh, Chính ủy các đại quân khu, quân binh chủng.

Theo những tư liệu công khai tại Trung Quốc, Phạm Trường Long sinh tháng 5/1947 tại Đan Đông, Liêu Ninh, nhập ngũ tháng 1/1969. Ông Long đã trải qua các vị trí lãnh đạo chỉ huy từ thấp tới cao, từ năm 2000 trở đi ông đã đảm nhiệm vị trí Tham mưu trưởng đại quân khu Thẩm Dương, Trợ lý Tổng tham mưu trưởng và Tư lệnh quân khu Tế Nam.

Hứa Kỳ Lượng, tân Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc
Hứa Kỳ Lượng, tân Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc

Hứa Kỳ Lượng sinh tháng 3/1950, người Sơn Đông, nhập ngũ tháng 7/1966, phi công đặc biệt của không quân Trung Quốc. Ông Lượng xuất thân từ quân chủng Không quân, trải qua các chức vụ chỉ huy từ thấp đến cao, từng giữ chức vụ Phó tư lệnh đại quân khu Thẩm Dương kiêm Tư lệnh Không quân đại quân khu Thẩm Dương, Phó tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân chủng Không quân.
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)