Trung Quốc biên soạn 100 đầu sách về tội phạm chiến tranh Nhật Bản

27/10/2012 07:41
Bảo Thành (Nguồn: Hurriyet Daily News)
(GDVN) - Trung Quốc đang biên soạn 100 đầu sách về các “phiên tòa Tokyo” thời kỳ hậu Thế chiến II xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật Bản.
Tờ Hurriyet Daily News ngày 26/10 đưa tin, Trung Quốc đang biên soạn 100 đầu sách về các “phiên tòa Tokyo” thời kỳ hậu Thế chiến II xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật Bản trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ngày càng căng thẳng.

Khung cảnh một phiên xét xử tại Tòa án Tokyo
Khung cảnh một phiên xét xử tại Tòa án Tokyo

Chu Hòa Bình, Giám đốc Thư viện quốc gia Trung Quốc cho hay: “Nhiều chính trị gia và sử gia cánh hữu Nhật Bản đã nghi ngờ công lý trong các phiên tòa này và xuyên tạc sự thật... nên chúng tôi phải xúc tiến công trình nghiên cứu của mình để phản bác lại luận điệu của họ.”

Thông tin về dự án biên soạn sách này được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi một số Bộ trưởng Nhật Bản tới thăm ngôi đền Yasukuni thờ 14 tội phạm chiến tranh của Nhật Bản khiến cho Trung Quốc phản ứng giận dữ.

Chu Hòa Bình tuyên bố: ‘Đây mới chỉ là khởi đầu” và cho biết thêm rằng bộ sách toàn tập với 50.000 trang này sẽ được xuất bản vào cuối năm 2013, đồng thời Trung Quốc sẽ tiến hành thêm các nghiên cứu dựa trên số tài liệu này. Tòa án Tokyo trong giai đoạn 1946-1948 hay còn gọi là Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông tương tự như tòa án Nuremberg xét xử Đức Quốc xã và được phe Đồng minh lập ra sau Thế chiến II để xét xử tội phạm chiến tranh.

Trung Quốc tổ chức ra mắt 10 đầu sách đầu tiên trong bộ 100 đầu sách về tội phạm chiến tranh Nhật Bản
Trung Quốc tổ chức ra mắt 10 đầu sách đầu tiên trong bộ 100 đầu sách về tội phạm chiến tranh Nhật Bản

11 thẩm phán đến từ các nước Đồng minh đã xét xử tổng cộng 28 tội phạm chiến tranh Nhật Bản với các bản án từ 7 năm tù cho tới tử hình. Sau này một số học giả cho rằng quá trình xét xử này là “công lý của kẻ thắng trận” đầy bất công.

Đây là dự án đầu tiên của Trung tâm biên soạn loạt sách này phối hợp với Thư viện quốc gia Trung Quốc và Đại học Giao thông Thượng Hải để nghiên cứu về Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông.

Quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng xấu đi sau động thái quốc hữu hóa nhóm đảo Senkaku của chính phủ Nhật Bản châm ngòi cho phong trào biểu tình chống Nhật lan rộng khắp Trung Quốc hồi tháng trước.   
Bảo Thành (Nguồn: Hurriyet Daily News)