Trung Quốc bổ nhiệm Bí thư Quảng Tây làm Bộ trưởng Bộ Công an

26/12/2012 13:13
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Quách Thanh Côn chưa có ngày nào công tác trong ngành công an trước khi đảm nhiệm ghế Bộ trưởng Bộ Công an.
Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 26/12 đưa tin, khoảng 20 giờ tối 24/12, ông Quách Thanh Côn bất ngờ chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến khẩn cấp Bộ Công an Trung Quốc về vấn đề an ninh đêm Giáng sinh.

Tân Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Quách Thanh Côn
Tân Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Quách Thanh Côn

Điều này có nghĩa là Quách Thanh Côn đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an thay Mạnh Kiến Trụ, người vừa trúng cử Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 và đã được phân công tiếp quản vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp trung ương thay Chu Vĩnh Khang về nghỉ hưu.

Trước đó, tháng 10/2007 Mạnh Kiến Trụ được điều động từ vị trí Bí thư tỉnh Giang Tây về làm Bộ trưởng Bộ Công an thay ông Chu Vĩnh Khang.

Theo thống kê của báo giới Trung Quốc, từ khi cải cách mở cửa đến nay, ngành công an Trung Quốc đã trải qua các đời Bộ trưởng Nguyễn Sùng Vũ, Vương Phương, Chu Vĩnh Khang, Mạnh Kiến Trụ đều xuất thân từ Bí thư tỉnh ủy được điều động sang làm Bộ trưởng. 

Trong số nhân vật này, Nguyễn Sùng Vũ, Chu Vĩnh Khang, Mạnh Kiến trụ và bây giờ là Quách Thanh Côn chưa có ngày nào công tác trong ngành công an trước khi đảm nhiệm ghế Bộ trưởng Bộ Công an.

Ông Quách Thanh Côn năm nay 58 tuổi, người Hưng Quốc, Giang Tây, trước đó là Bí thư tỉnh Quảng Tây, học vị Tiến sĩ chuyên ngành quản lý học, học hàm Giáo sư và là kỹ sư cao cấp.
Hồng Thủy (Nguồn QQ)