Trung Quốc chào bán tổ hợp FK-1000

28/11/2012 12:58
Theo báo Đất Việt
Trung Quốc đang chào bán hệ thống phòng không giá rẻ FK-1000 có khả năng tương đương với hệ thống 2K22 của Nga.

Trung Quốc đang chào bán mẫu hệ thống phòng không giá rẻ FK-1000  cho thị trường vũ khí xuất khẩu. Hệ thống FK-1000 bao gồm một xe tải lớn có chứa radar, pháo phòng không 25mm và tên lửa tầm gần.

Hệ thống FK-1000 từng được trưng bày lần đầu tiên dưới dạng mô hình ở triển lãm hàng không Chu Hải diễn ra vào khoảng giữa tháng 11/2012 ở Trung Quốc.

Đây được xem là biến thể sao chép trực tiếp hệ thống phòng không tự hành 2K22 của Nga (vốn được trang bị radar, 8 tên lửa phòng không có tầm bắn 10km và 2 pháo phòng không tự động 30mm tầm bắn 4km với khoảng 1.900 viên đạn).

Điểm khác biệt ở chỗ, FK-1000 được trang bị xe vận tải 8x8 bánh và radar trang bị cho hệ thống thuộc loại AESA hiện đại.

Mô hình tổ hợp pháo - tên lửa phòng không FK-1000 tại triển lãm Chu Hải 2012.
Mô hình tổ hợp pháo - tên lửa phòng không FK-1000 tại triển lãm Chu Hải 2012.
Tất nhiên, FK-1000 không phải là hệ thống phòng không hiện đại nhất trong phân phúc này.

Từ năm 2008, Nga thay thế hệ thống 2K22 bằng các hệ thống Pantsir-S1 hiện đại hơn – cũng sử dụng xe tải 8x8 bánh. Mỗi hệ thống Pantsir-S1 bao gồm radar, 2 pháo phòng không 30mm và 12 tên lửa phòng không tầm gần.
Biến thể nâng cấp của tên lửa trang bị trên Pantsir-S1 nặng khoảng 90kg, có tầm bắn 20km. Radar của Pantsir-S1 có tầm quét xa lên đến 30km. 

Loại tên lửa nâng cấp này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở độ cao lên tới 8.400m trong khi pháo phòng không 30mm có tầm bắn lên tới 3.200m. Phân đội vận hành Pantsir-S1 thường có 3 người và sử dụng loại xe tải 20 tấn.

Mỗi hệ thống Pantsir-S1 có giá khoảng 15 triệu USD. Trong khi đó, hệ thống FK-1000 có vẻ ngoài tương tự như Pantsir-S1 và các đặc điểm kỹ thuật như 2K22. FK-1000 có giá khoảng 5 triệu USD cho mỗi hệ thống.
Theo báo Đất Việt