TIN MỚI:

Trung Quốc chuẩn bị bàn giao tàu tên lửa PNS Azmat cho Pakistan

02/04/2012 16:06
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Trung Quốc không những chế tạo tàu PNS Azmat cho Pakistan, mà còn chuyển nhượng công nghệ cho nước này.
Tàu tên lửa lớp PNS Azmat được Trung Quốc chế tạo cho Pakistan.
Tàu tên lửa lớp PNS Azmat được Trung Quốc chế tạo cho Pakistan.

Gần đây, trên mạng đã xuất hiện những hình ảnh chạy thử tàu tên lửa mà Trung Quốc chế tạo cho Pakistan, tàu tên lửa này có số hiệu 1013, có kế hoạch bàn giao cho Hải quân Pakistan vào tháng 4 này.

Trước đây, báo chí Pakistan cũng đã đăng một số hình ảnh về tàu tên lửa do Trung Quốc chế tạo (FAMC).

Được biết, dựa vào chuyển giao công nghệ từ Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Công nghiệp nặng Tàu thuyền Trung Quốc (CSOC), chiếc tàu tên lửa đầu tiên do nhà máy đóng tàu Karachi và nhà máy chế tạo máy (KSEW) Pakistan chế tạo cho Hải quân Pakistan đã hạ thủy vào năm 2011.

Tham mưu trưởng Hải quân Pakistan, Trung tướng Tayyab Ali Dogar cho biết, hợp tác với Trung Quốc trong dự án này là cơ hội lịch sử cho Pakistan và Hải quân nước này.

Chiếc tàu tên lửa đầu tiên PNS Azmat được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Tân Cảng – Thiên Tân, Trung Quốc, hạ thủy ngày 23/9/2011, sẽ bàn giao cho Hải quân Pakistan vào tháng 4/2012, chiếc tàu tên lửa thứ hai được chế tạo tại Karachi, sẽ bàn giao vào cuối năm 2012.

Được biết, tàu tên lửa lớp PNS Azmat mang theo 12-14 binh sĩ, chi phí chế tạo khoảng 50 triệu USD, lượng choán nước 500-600 tấn, dài 60 m, trang bị tên lửa chống hạm C-802/CSS-N-8, tên lửa này có tầm phóng đạt 180 km.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết, tàu này đã áp dụng công nghệ tàng hình mới nhất, thiết bị cảm biến mới đã giúp cho tàu chiến này thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Dưới đây là một số hình ảnh về tàu PNS Azmat:

Tàu tên lửa PNS Azmat chuẩn bị hạ thủy.
Tàu tên lửa PNS Azmat chuẩn bị hạ thủy.
Tàu PNS Azmat hạ thủy.
Tàu PNS Azmat hạ thủy.
Tàu tên lửa PNS Azmat
Tàu tên lửa PNS Azmat
Tàu tên lửa PNS Azmat của Pakistan, do Trung Quốc chế tạo.
Tàu tên lửa PNS Azmat của Pakistan, do Trung Quốc chế tạo.

Đông Bình (Theo báo Quang Minh)