Trung Quốc đang tập dượt để đánh Su-30MKK2 Flanker?

23/12/2013 13:06
Lê Cường
(GDVN) - Khó có thể lý giải mục đích thật của các cuộc diễn tập lấy Su-30MKK2 Flanker là mục tiêu giả này của Trung Quốc.
Su-30MKK2 Flanker bị chiến đấu cơ J-10A khóa mục tiêu từ phía sau. Cuộc tập trận được cho là diễn ra hôm 2/12/2013
Su-30MKK2 Flanker bị chiến đấu cơ J-10A khóa mục tiêu từ phía sau. Cuộc tập trận được cho là diễn ra hôm 2/12/2013

Theo trang mạng Người không quân, gần đây Đài truyền hình Trung ương TQ CCTV có đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh tập trận chiến đấu của một đơn vị Không quân Trung Quốc trong đó có biên chế các chiến đấu cơ  J-10A Thành Đô.

Đáng chú ý, trong đoạn video này cũng chiếu và nói rõ rằng các chiến đấu cơ J-10A sử dụng mục tiêu giả định là các chiến đấu cơ Su-30MKK2 Flanker do Nga sản xuất.

Hiện Su-30MKK2 Flanker đang được quân đội một số nước nhập khẩu và sử dụng trong biên chế gồm Việt Nam, Indonesia, Venezuela, Uganda và chính bản thân Không quân Trung Quốc.

Video cũng chiếu cảnh tiêm kích J-10A khóa mục tiêu trước khi khai hỏa.

Khó có thể lý giải mục đích thật của các cuộc diễn tập lấy Su-30MKK2 Flanker là mục tiêu giả này của Trung Quốc này là gì trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng hiện nay đang rất phức tạp nảy sinh từ yêu sách đường lưỡi bò phi pháp, phi lý của Bắc Kinh.

Lê Cường