Trung Quốc lại phái tàu Ngư chính "to nhất" ra Trường Sa

22/03/2013 15:07
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Trưa nay 22/3, tàu Ngư chính 312 đã rời cảng Quảng Châu tiến ra Biển Đông và sẽ kéo xuống Trường Sa để thực hiện cái gọi là "bảo vệ ngư dân Trung Quốc" đánh bắt trái phép tại vùng biển phụ cận quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV).
Tàu Ngư chính 312 Trung Quốc
Tàu Ngư chính 312 Trung Quốc
Tân Hoa Xã ngày 22/3 đưa tin, lúc 10 giờ 30 phút trưa nay 22/3, tàu Ngư chính 312 đã rời cảng Quảng Châu tiến ra Biển Đông và sẽ kéo xuống Trường Sa để thực hiện cái gọi là "bảo vệ ngư dân Trung Quốc" đánh bắt trái phép tại vùng biển phụ cận quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV). Tàu Ngư chính 312 có lượng dãn nước 4950 tấn, tốc độ tối đa 14 hải lý 1 giờ và có thể cơ động liên tục 24 ngàn hải lý. Con tàu này vừa được Trung Quốc bàn giao cho Cục Ngư chính Nam Hải, nó sẽ thường xuyên thực hiện cái gọi là "tuần tra" trái phép ở Biển Đông. Ngoài việc "tuần tra", tàu Ngư chính 312 còn có chức năng cung cấp hậu cần, kỹ thuật hỗ trợ cho ngư dân Trung Quốc đánh bắt xa bờ (trái phép - PV). 312 là con tàu thứ 3 có tải trọng trên 3000 tấn của lực lượng Ngư chính Trung Quốc được đóng để hoạt động ở Biển Đông, đặc biệt là khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục phái tàu thuyền hoạt động trái phép tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cách đây không lâu, ngày 17/3 Trung Quốc phái tàu dò cá "to nhất châu Á" tên gọi Nam Phong xâm nhập trái phép Trường Sa, trong khi một tàu dò cá khác, tàu Xương Vinh 2 "dò cá" ở Trường Sa từ tháng 12 năm ngoái đã trở về cảng hôm 19/3. Trong một động thái khác có liên quan, 3 tàu 1 trực thăng Hải tuần Trung Quốc cũng đã kéo ra quần đảo Trường Sa từ 28/2 đến 14/3, trong thời gian này chúng đã thả hoa tiêu trái phép tại Đá Tư Nghĩa (đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép - PV). Ngoài ra, có nguồn tin Hải tuần Trung Quốc còn thả hoa tiêu tại khu vực Bãi Đá Bắc thuộc cụm Bình Nguyên và Bãi Trăng Khuyết thuộc cụm An Bang, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)