Trung Quốc lần đầu tiên thám hiểm tuyến đường biển phương Bắc

13/03/2012 20:29
Nguyễn Hương (Theo Rian)
(GDVN) -Trung Quốc sẽ tiến hành 5 cuộc thám hiểm Bắc Cực vào giữa tháng Bảy và tháng Chín thông qua hành lang Đông Bắc.
Đoàn thám hiểm trên chiếc tàu phá băng Tuyết Long (Snow Dragon) sẽ tiến hành nghiên cứu địa hình đại dương, sự hình thành băng, khí quyển và đời sống biển trong khu vực Bắc Cực, Giám đốc của cơ quan Quản lý Đại dương Nhà nước Trung Quốc LiuCigui cho biết.

Tàu Tuyết Long của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên chinh phục tuyến đường biển phương Bắc
Tàu Tuyết Long của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên chinh phục tuyến đường biển phương Bắc

Đây là nỗ lực đầu tiên của nước này thông qua các tuyến đường vận chuyển còn được gọi là đường biển phía Bắc, Tân Hoa xã cho biết vào hôm thứ Hai (12/3).

Bắt đầu vào tháng Tư, Trung Quốc sẽ gửi các nhà nghiên cứu trạm sông Hoàng Hà tới quần đảo Svalbard của Na Uy cho các nhiệm vụ nghiên cứu Bắc Cực.

"Nếu đoàn thám hiểm đi đúng theo kế hoạch thì đây sẽ là lần đầu tiên một tàu phá băng của Trung Quốc đến biển Barents," ông Liu nói.
Trước đây, Trung Quốc đã tiến hành bốn cuộc thám hiểm Bắc Cực vào các năm 1999, 2003, 2008 và 2010.
Có hai tuyến đường biển có giá trị ở Bắc Băng Dương, tuyến đường Tây Bắc và hành lang Đông Bắc .
Các tuyến đường Tây Bắc đi qua vùng nước lạnh phía Bắc của Canada và Hành lang Đông Bắc kéo dài dọc theo bờ biển phía Bắc của Nga.
Nguyễn Hương (Theo Rian)