Trung Quốc mua 239 động cơ D-30 để chế tạo nhiều máy bay H-6K

06/02/2013 07:22
Việt Dũng
(GDVN) - Tờ Kanwa nhận định về mối đe dọa từ tên lửa hành trình CJ-10 đến từ máy bay ném bom H-6K TQ.
Động cơ D-30KP-2 do Nga chế tạo.
Động cơ D-30KP-2 do Nga chế tạo.

Tờ tạp chí Kanwa Defense Review số tháng 2/2013 vừa có bài viết cho rằng, Trung Quốc thông qua 2 lô hợp đồng, tổng cộng sẽ mua 239 động cơ D-30KP-2 của Nga, ngoài việc sử dụng cho khoảng 30 máy bay vận tải IL-76 và Y-20 bay thử của Không quân, quy mô mua sắm động cơ như trên đã phản ánh quy mô sản xuất tương lai của máy bay ném bom H-6K. Trong khi đó, trong năm 2012 vừa qua, Công ty máy bay Tây An đã tiếp tục sản xuất máy bay ném bom H-6K.

Tờ Kanwa cho rằng, từ năm 2009-2011, Nga hoàn thành hợp đồng bàn giao 55 động cơ D-30KP-2 cho Trung Quốc. Ngoài ra, năm 2011 Nga và Trung Quốc ký kết hợp đồng cung ứng 184 động cơ D-30KP-2, thời gian thực hiện hợp đồng liên tục cho đến năm 2015.

Trước ngày 16/10/2012, phía Trung Quốc đã nhận được 12 động cơ, năm 2013 sẽ nhận thêm 60 động cơ, từ năm 2014 trở đi mỗi năm nhận bàn giao 72 động cơ.

Phía Nga cho biết, họ hiểu được Trung Quốc có thể sẽ sử dụng những động cơ này để lắp cho máy bay ném bom H-6K.

Hợp đồng nêu trên thực ra là một hợp đồng con, là hợp đồng kèm theo của hợp đồng mua 38 máy bay IL-76/78 trước đây, vì vậy hợp đồng lớn chưa thực hiện, nhưng phía Nga cho rằng có thể thực hiện hợp đồng con.

Máy bay vận tải IL-76 của Không quân Trung Quốc, do Nga chế tạo
Máy bay vận tải IL-76 của Không quân Trung Quốc, do Nga chế tạo

Bài viết cho rằng, Trung Quốc sở hữu tổng cộng khoảng 30 máy bay vận tải IL-76, thay thế động cơ toàn bộ cũng chỉ cần 120 chiếc.

Vì vậy, lượng mua 184+55 động cơ đã phản ánh quy mô máy bay ném bom H-6K do Trung Quốc sản xuất. Đồng thời, loại động cơ này còn có thể được sử dụng cho hoạt động bay thử của máy bay vận tải cỡ lớn lớp 200 tấn Y-20.

Theo tờ Kanwa, máy bay ném bom H-6K đã trang bị cho sư đoàn ném bom của Quân đội Trung Quốc, sự xuất hiện của H-6K làm cho các đô thị lớn chủ yếu của vùng Viễn Đông, Siberia của Nga, toàn bộ các đô thị của Nhật Bản, Hàn Quốc đều nằm trong phạm vi tấn công (trên lý thuyết) của tên lửa hành trình CJ-10, loại tên lửa phóng từ trên không.

Máy bay ném bom H-6K do Trung Quốc chế tạo.
Máy bay ném bom H-6K do Trung Quốc chế tạo.
Máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 Trung Quốc
Máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 Trung Quốc
Việt Dũng