Trung Quốc phái 1 nữ sĩ quan ra đồn trú trái phép tại Trường Sa

21/12/2012 15:06
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Ngày 10/12 Trung Quốc đã phái Lưu Khiết Thuần, một nữ sĩ quan trẻ ra đồn trú trái phép tại Trường Sa
Thời báo Hoàn Cầu ngày 21/12 dẫn nguồn tin trang hải quân Trung Quốc cho biết, ngày 10/12 Trung Quốc đã phái Lưu Khiết Thuần, một nữ sĩ quan trẻ ra đồn trú trái phép tại Trường Sa (quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc chiếm đoạt và phái quân chiếm đóng phi pháp một số bãi đá - PV).
Lưu Khiết Thuần tập chiến thuật
Lưu Khiết Thuần tập chiến thuật

Lưu Khiết Thuần theo học tại trường đại học Hà Hải thuộc thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô từ tháng 9/2008 theo diện học viên quân sự được biệt phái đào tạo tại các trường đại học bên ngoài. Sau 4 năm học, tháng 7/2012 Lưu Khiết Thuần tốt nghiệp đại học và được đưa tới 1 đơn vị huấn luyện tân binh 3 tháng.
Tập vượt vật cản trước khi ra đồn trú trái phép tại Trường Sa
Tập vượt vật cản trước khi ra đồn trú trái phép tại Trường Sa

Sau 3 tháng học các môn quân sự và rèn thể lực, quân đội Trung Quốc đã phái Lưu Khiết Thuần ra chỉ huy một bãi đá ngầm mà nước này chiếm đoạt và đồn trú trái phép tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).
Động cơ, mục đích ý đồ của Trung Quốc trong việc biệt phái một nữ sĩ quan trẻ ra đóng quân trái phép tại Trường Sa không được đề cập trong các bản tin của báo chí Trung Quốc
Động cơ, mục đích ý đồ của Trung Quốc trong việc biệt phái một nữ sĩ quan trẻ ra đóng quân trái phép tại Trường Sa không được đề cập trong các bản tin của báo chí Trung Quốc

Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn Cầu, Giải phóng quân và nhiều tờ báo Trung Quốc đều đưa tin biệt phái nữ sĩ quan đầu tiên ra đồn trú trái phép tại Trường Sa nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tuổi tác, quê quán, ngành nghề, quân hàm, chức vụ (phụ trách quân Trung Quốc đốn trú trái phép bãi đá nào trong số vài bãi đá Trung Quốc chiếm đóng trái phép tại Trường Sa - PV).
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)