Trung Quốc sắp triển khai 2 tàu đổ bộ đệm khí Zubr ở Biển Đông?

11/04/2014 07:45
Đông Bình
(GDVN) - Tham vọng lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc sẽ được hỗ trợ bởi tàu đổ bộ đệm khí hạng nặng Zubr, nhất là khi nước này đã có được tài liệu công nghệ liên quan.
Tàu đổ bộ đệm khí hạng nặng Zubr do Ukraine chế tạo
Tàu đổ bộ đệm khí hạng nặng Zubr do Ukraine chế tạo

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 10 tháng 4 có bài viết cho rằng, ở duyên hải phía đông Trung Quốc có đường bờ biển dài từ bắc đến nam, không những có đảo, đá ngầm rất nhiều, hơn nữa, hiện nay Trung Quốc cũng "tồn tại tranh chấp" biển phức tạp với rất nhiều nước láng giềng (thực ra là Trung Quốc tạo ra tranh chấp trên Biển Đông, cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam), vì vậy, Trung Quốc nhập khẩu tàu đổ bộ đệm khí Zubr đã gây quan ngại cho các nước trong khu vực.

Theo bài báo, gần đây, bất đồng giữa Trung Quốc và Mỹ trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, bán vũ khí cho Đài Loan tiếp tục nổi cộm, việc triển khai tàu đổ bộ đệm khí Zubr ở đâu đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Những hình ảnh trên các diễn đàn quân sự của Trung Quốc gần đây cho thấy, ít nhất có 2 tàu đệm khí Zubr đã được lắp ráp đầy đủ nằm trong trạng thái chờ đợi, có khả năng sắp trang bị cho Hải quân Trung Quốc.

Kế tiếp chiếc Zubr nhập khẩu thứ nhất (lắp ráp trong nước), cùng với việc hoàn thành cơ bản chiếc tàu Zubr nội địa hóa thứ nhất và xuất hiện chiếc tàu đệm khí Zubr nhập khẩu thứ hai, dáng dấp của biên đội tàu đệm khí Zubr đã xuất hiện.

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn và tàu đệm khí của Hạm đội Nam Hải tập trận trên Biển Đông
Ngày 20 tháng 3 năm 2013, tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn và tàu đệm khí của Hạm đội Nam Hải tập trận trên Biển Đông

Sau khi 4 tàu đệm khí Zubr đưa vào hoạt động toàn bộ, có thể tăng mạnh khả năng tác chiến đổ bộ cho Hải quân đánh bộ Trung Quốc trên các phương hướng trọng điểm, đồng thời có thể tiến hành hỗ trợ tích cực như tiếp tế hàng ngày, thay đổi nhân viên, diễn tập hiệp đồng phòng thủ cho các binh sĩ đánh chiếm đảo.

Tờ "Kanwa Defense Review" Canada trước đó từng có bài viết cho rằng, Trung Quốc trang bị loại tàu đệm khí này chắc chắn sẽ làm cho kế hoạch phòng thủ của các nước chủ trương chủ quyền ở Biển Đông và Đài Loan trở nên phức tạp hóa, cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với tranh chấp đảo Senkaku giữa Trung-Nhật.

Hiện nay, trang bị chủ yếu của Hạm đội Đông Hải vẫn là tàu đổ bộ xe tăng Type 072 đưa vào hoạt động từ đầu thập niên 1980, đã phục vụ khoảng 30 năm, tiếp tục phải đổi trang bị.

Đổ bộ đánh chiếm đảo, đá ngầm là khoa mục được Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành thường xuyên trên Biển Đông, địa điểm tập trận thường là bất hợp pháp như quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Đổ bộ đánh chiếm đảo, đá ngầm là khoa mục được Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành thường xuyên trên Biển Đông, địa điểm tập trận thường là bất hợp pháp như quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Nếu trong tương lai 4 tàu đổ bộ đệm khí Zubr triển toàn toàn bộ ở hướng biển Hoa Đông, kết hợp với tàu vận tải nội địa, thì có thể thành lập lực lượng vận tải đổ bộ đánh chiếm đảo đợt thứ nhất, thứ hai, sẽ làm cho khả năng điều động tàu chiến trên vùng biển này được cải thiện rất lớn.

Còn đối với Biển Đông, tàu đổ bộ đệm khí Zubr có thể cùng với tàu hộ vệ Type 056 hình thành cục diện kết hợp nhanh-chậm và xa-gần, có tác dụng rất lớn đối với việc nâng cao khả năng phòng thủ biển gần tổng thể và kiểm soát (đánh chiếm) đảo, đá ngầm.

Theo báo chí các nước, Trung Quốc ký kết hợp đồng mua 4 tàu đệm khí Zubr với Công ty xuất khẩu trang bị đặc chủng Ukraine vào năm 2009. Theo hợp đồng, nhà máy đóng tàu Morye Ukraine sẽ phụ trách công tác chế tạo hai tàu đổ bộ, đồng thời cung cấp tài liệu công nghệ nguyên bộ của tàu này trong đó có động cơ cho phía Trung Quốc, sau đó, Trung Quốc sẽ sản xuất 2 chiếc còn lại ở trong nước, dưới sự trợ giúp của chuyên gia phía Ukraine.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Mai Châu Type 056, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc biên chế ngày 29 tháng 7 năm 2013, dùng cho tác chiến ở Biển Đông
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Mai Châu Type 056, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc biên chế ngày 29 tháng 7 năm 2013, dùng cho tác chiến ở Biển Đông
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Huệ Châu Type 057. Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, dùng cho tác chiến trên Biển Đông, biên chế ngày 1 tháng 7 năm 2013.
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Huệ Châu Type 057. Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, dùng cho tác chiến trên Biển Đông, biên chế ngày 1 tháng 7 năm 2013.
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Bạng Phụ Type 056, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc dùng cho tác chiến trên Biển Đông, biên chế ngày 25 tháng 2 năm 2013
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Bạng Phụ Type 056, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc dùng cho tác chiến trên Biển Đông, biên chế ngày 25 tháng 2 năm 2013
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Yết Dương Type 056, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc dùng cho tác chiến trên Biển Đông, biên chế ngày 26 tháng 1 năm 2014
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Yết Dương Type 056, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc dùng cho tác chiến trên Biển Đông, biên chế ngày 26 tháng 1 năm 2014
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Bạch Sắc Type 056 Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, dùng cho tác chiến ở Biển Đông, biên chế ngày 12 tháng 10 năm 2013.
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Bạch Sắc Type 056 Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, dùng cho tác chiến ở Biển Đông, biên chế ngày 12 tháng 10 năm 2013.
Hiện nay, Trung Quốc đã biên chế cho Hải quân Trung Quốc 11 tàu hộ vệ tên lửa Type 056, trong đó ưu tiên biên chế cho Hạm đội Nam Hải 5 chiếc, còn Hạm đội Bắc Hải 3 chiếc, Hạm đội Đông Hải 3 chiếc. Tàu hộ vệ Type 056 dài 89 m, rộng trên 9 m, mớn nước 4,3 m, lượng giãn nước 1.500 tấn; tốc độ 25 - 30 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 2.000 dặm Anh với tốc độ 18 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 60 người, sử dụng 1 thiết bị phóng tên lửa hạm đối không FL3000 với 8 nòng, 1 pháo tàng hình 76 MM nòng đơn Type PJ26, 2 pháo 30 mm, 2 thiết bị phóng tên lửa chống hạm Ưng Kích-83, 2 ống phóng ngư lôi.
Hiện nay, Trung Quốc đã biên chế cho Hải quân Trung Quốc 11 tàu hộ vệ tên lửa Type 056, trong đó ưu tiên biên chế cho Hạm đội Nam Hải 5 chiếc, còn Hạm đội Bắc Hải 3 chiếc, Hạm đội Đông Hải 3 chiếc. Tàu hộ vệ Type 056 dài 89 m, rộng trên 9 m, mớn nước 4,3 m, lượng giãn nước 1.500 tấn; tốc độ 25 - 30 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 2.000 dặm Anh với tốc độ 18 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 60 người, sử dụng 1 thiết bị phóng tên lửa hạm đối không FL3000 với 8 nòng, 1 pháo tàng hình 76 MM nòng đơn Type PJ26, 2 pháo 30 mm, 2 thiết bị phóng tên lửa chống hạm Ưng Kích-83, 2 ống phóng ngư lôi.
Đông Bình