Trung Quốc sẽ đứng đầu thế giới về số lượng bán máy bay chiến đấu

01/03/2012 07:24
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Trong 4 năm tới,  Trung Quốc sẽ xuất khẩu 112 chiếc máy bay chiến đấu, đứng đầu thế giới về số lượng, nhưng doanh thu lại không nằm ở top 3.
Máy bay chiến đấu J-7PG của Trung Quốc xuất khẩu cho Pakistan
Máy bay chiến đấu J-7PG của Trung Quốc xuất khẩu cho Pakistan

Mạng tin tức công nghiệp quốc phòng Nga đưa tin, ngày 24/2, Trung tâm Phân tích Mua bán Vũ khí Thế giới Nga công bố một bản báo cáo đánh giá mới nhất cho rằng, trong 4 năm tới (2012-2015), trong bảng xếp hạng xuất khẩu máy bay chiến đấu đa năng kiểu mới trên thế giới,

Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô – Trung Quốc sẽ có thành tích xuất khẩu là 112 máy bay J-7 và JF-17, đứng đầu thế giới về số lượng, nhưng lại không thể đứng hàng thứ ba về doanh thu.

Cơ quan Nga dự đoán, trong thời gian từ năm 2012-2015, tổng quy mô thị trường xuất khẩu máy bay chiến đấu đa năng kiểu mới của thế giới dự kiến là 548 chiếc, doanh thu là 35,77 tỷ USD.

Công ty Sukhoi Nga dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng nước ngoài 109 máy bay chiến đấu kiểu mới, doanh thu 5,45 tỷ USD. Về số lượng đứng thứ ba, chỉ thua 112 chiếc của Trung Quốc và 110 chiếc của Công ty Lockheed Martin Mỹ, chiếm 19,9% thị phần thế giới, 15,2% về kim ngạch (số tiền).

Máy bay chiến đấu J-7 của Trung Quốc
Máy bay chiến đấu J-7 của Trung Quốc

Trên thực tế, về mặt dự đoán số lượng xuất khẩu máy bay chiến đấu kiểu mới của thế giới, đơn đặt hàng của Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô-Trung Quốc, Công ty Lockheed Martin-Mỹ và Công ty Sukhoi-Nga là tương đương nhau, khoảng cách về số lượng không hơn 3 chiếc.

Dự kiến, Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô-Trung Quốc đứng đầu thế giới, sẽ xuất khẩu 112 máy bay chiến đấu J-7 và JF-17;

Công ty Lockheed Martin Mỹ sẽ xuất khẩu 110 máy bay F-16 và F-35;

Công ty Sukhoi Nga sẽ xuất khẩu 109 máy bay chiến đấu dòng Su.

Về doanh thu, do máy bay Trung Quốc giá rẻ, giá bán tương đối thấp, do đó không thể đứng top 3.

Giá máy bay Mỹ đắt nhất, Công ty Lockheed Martin sẽ đứng đầu thế giới với 9,13 tỷ USD; giá máy bay châu Âu cũng không thấp, Tập đoàn Máy bay chiến đấu châu Âu sẽ đứng thứ hai về xuất khẩu với 5,91 tỷ USD; Công ty Sukhoi Nga sẽ đứng thứ ba với 5,45 tỷ USD.

Máy bay chiến đấu JF-17
Máy bay chiến đấu JF-17

Cơ quan Nga cho rằng, nếu nhìn vào toàn bộ tình hình 8 năm từ 2008-2015, Công ty Sukhoi Nga sẽ đứng đầu trong bảng xếp hạng về số lượng xuất khẩu máy bay chiến đấu kiểu mới thế giới, tổng cộng là 280 chiếc.

Trong khi đó, Công ty Lockheed Martin Mỹ đứng thứ hai với 223 chiếc, Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô-Trung Quốc đứng thứ ba với 179 chiếc.

Còn trong bảng xếp hạng kim ngạch xuất khẩu máy bay chiến đấu kiểm mới thế giới 8 năm qua, Công ty Sukhoi đứng thứ ba với 12,73 tỷ USD, chỉ sau Công ty Lockheed Martin với 15,65 tỷ USD và Công ty Boeing với 13,3 tỷ USD. Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô-Trung Quốc cũng không thể đứng vị trí thứ ba.

Cơ quan Nga nhấn mạnh, khi dự đoán triển vọng xuất khẩu máy bay chiến đấu kiểu mới trên thị trường thế giới, chỉ xem xét cung cấp máy bay kiểu mới, chỉ thống kê những hợp đồng và chương trình sản xuất cấp phép hiện đã được ký kết, cùng với những ý định mua đã tuyên bố rõ ràng và kết quả đàm phán có tiến triển; không xem xét các chương trình cải tạo máy bay cũ, cũng không xem xét tới nhu cầu của thị trường bên trong của nước xuất khẩu.

Máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo.
Máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo.
Máy bay chiến đấu F-35 Mỹ phóng tên lửa.
Máy bay chiến đấu F-35 Mỹ phóng tên lửa.
Máy bay chiến đấu Su-30 của Không quân Ấn Độ, do Nga sản xuất.
Máy bay chiến đấu Su-30 của Không quân Ấn Độ, do Nga sản xuất.
Máy bay chiến đấu Typhoon của châu Âu.
Máy bay chiến đấu Typhoon của châu Âu.
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)