Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương?

24/03/2013 08:44
Theo VOR
(GDVN) - Trung Quốc đã báo với Hoa Kỳ đồng ý tham gia trong cuộc tập trận hải quân châu Á - Thái Bình Dương "Rimpac” vào năm tới. Đó là thông tin của Lầu Năm Góc ngày thứ Sáu.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter trong thời gian chuyến thăm Jakarta đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định đó. Hoa Kỳ dự định củng cố và phát triển quan hệ quân sự song phương với Trung Quốc, - Thứ trưởng Carter giải thích.

Cuộc tập trận "Rimpac" diễn ra lần đầu tiên vào năm 1971 theo sáng kiến của Hoa Kỳ. Thoạt đầu tham gia vào hoạt động này có các tàu của Hoa Kỳ, Canada, Anh, Australia và New Zealand.

Mục tiêu chính của cuộc diễn tập là hoạch định các phương án hợp đồng tác chiến của lực lượng hải quân các nước thuộc “Vành đai Thái Bình Dương” và nâng cao sự sẵn sàng thực hiện các chiến dịch chung chống cướp biển và chủ nghĩa khủng bố.
Theo VOR