Trung Quốc sẽ "tuần tra toàn diện" Biển Đông

09/02/2013 06:45
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Từ năm 2014 lực lượng Ngư chính Trung Quốc sẽ triển khai thường xuyên hoạt động cái gọi là "bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân Trung Quốc" trên Biển Đông
Tàu Ngư chính 310 hoạt động (trái phép - PV) trên Biển Đông
Tàu Ngư chính 310 hoạt động (trái phép - PV) trên Biển Đông
Tân Hoa Xã ngày 8/2 đưa tin, bắt đầu từ năm 2014 lực lượng Ngư chính Trung Quốc sẽ triển khai thường xuyên hoạt động cái gọi là "bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân Trung Quốc" trên Biển Đông, thông tin này được Ngô Tráng, Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải "phụ trách" khu vực Biển Đông cho hay.
Trong năm 2012 các tàu Ngư chính hoạt động trên Biển Đông tổng thời gian 183 ngày, bình quân mỗi nhân viên Ngư chính ra Biển Đông 150 ngày, có người cao điểm "hoạt động" trên Biển Đông 250 ngày, một kỷ lục về thời gian từ trước đến nay, theo Tân Hoa Xã.

Ngô Tráng cho hay, năm 2012 là năm nhiều thách thức nhất đối với lực lượng Ngư chính Trung Quốc, đồng tời cũng là năm lực lượng này trực chiến "kiên quyết" nhất trên Biển Đông. Vì lực lượng này thường xuyên có mặt trên Biển Đông đi theo các tàu cá Trung Quốc nên năm 2012 không có tàu cá Trung Quốc nào (xâm nhập lãnh hải nước khác - PV) bị nước khác bắt giữ.

Bản tin trên Tân Hoa Xã khẳng định, Trung Quốc là 1 "cường quốc về biển", ngư nghiệp là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế biển hiện đại. Ngô Tráng cho hay, trong 2 năm 2013 và 2014 Trung Quốc sẽ phát triển rất mạnh hoạt động của lực lượng ngư chính trên Biển Đông, năng lực "chấp pháp" của Ngư chính ở Biển Đông sẽ gia tăng đáng kể, đến 2014 sẽ "tuần tra toàn diện Biển Đông".

Động thái này của Bắc Kinh một lần nữa cho thấy âm mưu độc chiếm Biển Đông thành ao nhà không những không thay đổi mà còn đang được tập trung thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế biển - vơ vét tài nguyên và xây dựng cơ sở hạ tầng - chiếm đóng lâu dài.

Cách đây không lâu, sau khi tuyên bố thành lập phi pháp cái gọi là "thành phố Tam Sa" và "khu phòng thủ Tam Sa", Trung Quốc đã đầu tư 1,6 tỉ USD để xây dựng trái phép cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép - PV).

Một phần của số tiền này được chi cho việc phát triển lực lượng tàu "quân sự trá hình" - Hải giám và Ngư chính, đồng thời đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá và hỗ trợ ngư dân nước này vơ vét nguồn tài nguyên thủy hải sản trên Biển Đông.
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)