Trung Quốc thử máy bay chiến đấu tàng hình J-31?

01/11/2012 07:40
Lê Phương (theo CSM)
(GDVN) - Theo như các chuyên gia quân sự nhận định, vụ thử máy bay J-31 chỉ là sự khởi đầu của một màn trình diễn quốc tế với những kỹ thuật quân sự tiên tiến của Bắc Kinh.
Theo báo điện tử Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hồng Kông đưa tin, ngày 31/10 Trung Quốc đã thử nghiệm thành công loại máy bay chiến đấu mới mang tên J-31, cuộc thử nghiệm thành công đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ sở hữu hai loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 (J-20 và J-31).
Thiết kế đồ họa của máy bay chiến đấu tàng hình J-31.
Thiết kế đồ họa của máy bay chiến đấu tàng hình J-31.
Trang web quân sự hàng đầu của Trung Quốc là Thời báo Hoàn Cầu cũng đưa tin vụ thử nghiệm máy bay J-31 đã diễn ra thành công. Đồng thời trang web này cũng đăng tải một số hình ảnh về loại máy bay chiến đấu tàng hình J-31.
Hình ảnh chiếc J-31 số hiệu 31001.
Hình ảnh chiếc J-31 số hiệu 31001.
Ông Andrei Chang, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng châu Á Hán Hòa có trụ sở ở Canada, nói rằng J-31 là mẫu máy bay kết hợp giữa các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của Mỹ. Chiếc máy bay chiến đấu tàng hình này được chế tạo bởi Tập đoàn công nghiệp hàng không Thẩm Dương, một chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc. Theo như các chuyên gia quân sự nhận định, vụ thử máy bay J-31 chỉ là sự khởi đầu của một màn trình diễn quốc tế với những kỹ thuật quân sự tiên tiến của Bắc Kinh.
Vũ khí của máy bay chiến đấu tàng hình J-31.
Vũ khí của máy bay chiến đấu tàng hình J-31.
Trước đó, ngày 11/1/2011, Trung Quốc đã thử thành công chiếc máy bay chiến đầu tàng hình đầu tiên thuộc thế hệ thứ năm có tên J-20, do Viện Thiết kế Hàng không Thành Đô (ADI) thiết kế và chế tạo. Vụ thử nghiệm này đã khiến cả thế giới ngạc nhiên vì không hiểu tại sao ADI có thể bí mật phát triển một loại máy bay phức tạp giống công nghệ của nước ngoài như vậy.
Lê Phương (theo CSM)