Trung Quốc tiết lộ tên lửa chống hạm siêu thanh bắn từ tàu ngầm

13/11/2014 15:26
Bình Nguyên
(GDVN) - Trung Quốc tuyên bố tên lửa CM-708UNA được nghiên cứu, phát triển và sản xuất để phục vụ mục tiêu xuất khẩu.
Mô hình tên lửa CM-708UNA tại Triển lãm Chu Hải
Mô hình tên lửa CM-708UNA tại Triển lãm Chu Hải

Thời báo Hoàn Cầu của TQ đưa tin cho biết, Trung Quốc đã công bố và giới thiệu một loại tên lửa chống hạm siêu thanh phiên bản phóng từ tàu ngầm mang tên CM-708UNA tại triển lãm hàng không Chu Hải (diễn ra từ ngày 11- 16/11/2014), tỉnh Quảng Đông.

Tên lửa CM-708UNA được công bố là có tầm bắn khoảng 128 km, được thiết kế để tấn công các tàu chiến cỡ lớn và cỡ trung.

Trung Quốc tuyên bố tên lửa CM-708UNA được nghiên cứu, phát triển và sản xuất để phục vụ mục tiêu xuất khẩu.

Loại tên lửa này sử dụng động cơ phản lực, nhiêu liệu rắn. Trung Quốc tuyên bố loại tên lửa này có thể dùng cho các cuộc tấn công đòi hỏi độ chính xác cao với sự hỗ trợ của dữ liệu vệ tinh.

Hoàn Cầu báo cho biết TQ phát triển loại vũ khí này để bán và trang bị cho các đối tác an ninh của nước này bởi chúng là hệ thống vũ khí thích hợp cho chiến lược chống xâm nhập và chống can dự.

Đây cũng được xem là loại tên lửa có thể trở thành mối đe dọa to lớn cho cả tàu sân bay hoạt động ở phía Tây Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương.

Bình Nguyên