Trung Quốc trang bị trực thăng Z-10 cho Đại quân khu Bắc Kinh

08/10/2012 19:53
Trịnh Tuân (Nguồn: militaryparitet, livejournal)
(GDVN) - Máy bay trực thăng tấn công hiện đại nhất của Trung Quốc Z-10 tiếp tục được trang bị cho các đợn vị không quân của quân đội nước này.
Những hình ảnh đăng tải trên các trang mạng Trung Quốc mới đây cho thấy các máy bay trực thăng Z-10 đã bắt đầu được trang bị cho đơn vị không quân thứ hai thuộc Lữ đoàn trực thăng số 8 của tập đoàn quân 38 Đại Quân khu Bắc Kinh (lữ đoàn đóng quân tại Baoding, tỉnh Hà Bắc). Trong ảnh là trực thăng Z-10 mới được biên chế vào Lữ đoàn 8 được đăng tải trên các trang mạng Trung Quốc.
Những hình ảnh đăng tải trên các trang mạng Trung Quốc mới đây cho thấy các máy bay trực thăng Z-10 đã bắt đầu được trang bị cho đơn vị không quân thứ hai thuộc Lữ đoàn trực thăng số 8 của tập đoàn quân 38 Đại Quân khu Bắc Kinh (lữ đoàn đóng quân tại Baoding, tỉnh Hà Bắc). Trong ảnh là trực thăng Z-10 mới được biên chế vào Lữ đoàn 8 được đăng tải trên các trang mạng Trung Quốc.
Các máy bay trực thăng Z-10 sẽ được trang bị trong 6 phi đội của lữ đoàn. Cần lưu ý rằng phi đội 5 của Lữ đoàn 8 gần đây đã được trang bị các máy bay trực thăng chiến đấu hạng nhẹ Z-19. Trụ sở chính của Lữ đoàn thứ 8 đóng tại Baoding đã được xây dựng lại và mở rộng vào năm 2011. Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc, vào cuối tháng 8, trực thăng tấn công Z-10 đã tham gia tập trận cùng các đơn vị xe tăng của Đại Quân khu Bắc Kinh.
Các máy bay trực thăng Z-10 sẽ được trang bị trong 6 phi đội của lữ đoàn. Cần lưu ý rằng phi đội 5 của Lữ đoàn 8 gần đây đã được trang bị các máy bay trực thăng chiến đấu hạng nhẹ Z-19. Trụ sở chính của Lữ đoàn thứ 8 đóng tại Baoding đã được xây dựng lại và mở rộng vào năm 2011. Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc, vào cuối tháng 8, trực thăng tấn công Z-10 đã tham gia tập trận cùng các đơn vị xe tăng của Đại Quân khu Bắc Kinh.
Trước đó, vào cuối năm 2010, những chiếc trực thăng Z-10 đầu tiên đã được đưa vào trang bị trong lữ đoàn máy bay trực thăng 5 của Tập đoàn quân số 1 Quân khu Nam Kinh (lữ đoàn có trụ sở tại Nam Kinh). Các nguồn tin cũng cho biết rằng sau khi được trang bị cho Lữ đoàn số 8, máy bay trực thăng Z-10 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong biên chế của Lữ đoàn trực thăng 7 của Tập đoàn quân 26 Quân khu Tế Nam (có trụ sở chính ở tỉnh Sơn Đông).
Trước đó, vào cuối năm 2010, những chiếc trực thăng Z-10 đầu tiên đã được đưa vào trang bị trong lữ đoàn máy bay trực thăng 5 của Tập đoàn quân số 1 Quân khu Nam Kinh (lữ đoàn có trụ sở tại Nam Kinh). Các nguồn tin cũng cho biết rằng sau khi được trang bị cho Lữ đoàn số 8, máy bay trực thăng Z-10 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong biên chế của Lữ đoàn trực thăng 7 của Tập đoàn quân 26 Quân khu Tế Nam (có trụ sở chính ở tỉnh Sơn Đông).
Z-10 là trực thăng tấn công được Tập đoàn Changhe Aircraft Industries Group (CAIG) phát triển, sự phát triển của Z-10 với sự đóng góp đáng kể của Eurocopter và Augusta.
Z-10 là trực thăng tấn công được Tập đoàn Changhe Aircraft Industries Group (CAIG) phát triển, sự phát triển của Z-10 với sự đóng góp đáng kể của Eurocopter và Augusta.
Quá trình phát triển của Z-10 được bắt đầu từ những năm 1990, với nguyên mẫu đầu tiên cất cánh vào năm 2003, biến thể sản xuất loạt đầu tiên được cho là đã chuyển giao cho PLA sử dụng vào khoảng giai đoạn 2009-2010.
Quá trình phát triển của Z-10 được bắt đầu từ những năm 1990, với nguyên mẫu đầu tiên cất cánh vào năm 2003, biến thể sản xuất loạt đầu tiên được cho là đã chuyển giao cho PLA sử dụng vào khoảng giai đoạn 2009-2010.
Z-10 được trang bị 2 động cơ tuboshaft PT6C-67C Pratt & Whitney của Canada, công suất 1.531 mã lực/chiếc cho phép nó đạt tốc độ tối đa 300km/giờ, tốc độ hành trình 250km/giờ và phạm vi hoạt động 800km.
Z-10 được trang bị 2 động cơ tuboshaft PT6C-67C Pratt & Whitney của Canada, công suất 1.531 mã lực/chiếc cho phép nó đạt tốc độ tối đa 300km/giờ, tốc độ hành trình 250km/giờ và phạm vi hoạt động 800km.
Z-10 được trang bị một pháo tự động 23mm gắn phía trước mũi do Trung Quốc sản xuất, pháo có khả năng quay 130 độ, biến thể sản xuất loạt đầu tiên được trang bị pháo tự động 30mm. Cánh phụ hai bên hông của Z-10 còn khá sơ khai với 4 điểm treo vũ khí, cánh phụ được thiết kế gần dưới bụng máy bay.
Z-10 được trang bị một pháo tự động 23mm gắn phía trước mũi do Trung Quốc sản xuất, pháo có khả năng quay 130 độ, biến thể sản xuất loạt đầu tiên được trang bị pháo tự động 30mm. Cánh phụ hai bên hông của Z-10 còn khá sơ khai với 4 điểm treo vũ khí, cánh phụ được thiết kế gần dưới bụng máy bay.
Z-10 có khả năng mang theo 8 tên lửa chống tăng HJ-9 một thiết kế sao chép của tên lửa chống tăng TOW-2A. HJ-9 là một tên lửa dẫn hướng bám chùm laser với đầu dò radar bán chủ động, tên lửa có tầm bắn hiệu quả từ 100-5.500 mét, khả năng xuyên giáp dày 1.200mm.
Z-10 có khả năng mang theo 8 tên lửa chống tăng HJ-9 một thiết kế sao chép của tên lửa chống tăng TOW-2A. HJ-9 là một tên lửa dẫn hướng bám chùm laser với đầu dò radar bán chủ động, tên lửa có tầm bắn hiệu quả từ 100-5.500 mét, khả năng xuyên giáp dày 1.200mm.
Z-10 được trang bị một bộ cảm biến tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu phía trước mũi máy bay. Phi công lái Z-10 được trang bị mũ bảo hiểm tích hợp thiết bị nhắm mục tiêu và tương thích với pháo tự động 30mm.
Z-10 được trang bị một bộ cảm biến tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu phía trước mũi máy bay. Phi công lái Z-10 được trang bị mũ bảo hiểm tích hợp thiết bị nhắm mục tiêu và tương thích với pháo tự động 30mm.
Z-10 hoàn toàn không thể so sánh được với AH-64D Apache, EC-665 Tiger, Mi-28, Mi-35 và Ka-52 ở tất cả các chỉ số. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tự tin tuyên bố rằng, Z-10 đứng thứ 4 trong Top 10 trực thăng tấn công hàng đầu thế giới, chỉ đứng sau Mi-28, Ka-52 và AH-64D Apache.
Z-10 hoàn toàn không thể so sánh được với AH-64D Apache, EC-665 Tiger, Mi-28, Mi-35 và Ka-52 ở tất cả các chỉ số. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tự tin tuyên bố rằng, Z-10 đứng thứ 4 trong Top 10 trực thăng tấn công hàng đầu thế giới, chỉ đứng sau Mi-28, Ka-52 và AH-64D Apache.
Không chỉ đưa vào biên chế các máy bay trực thăng tấn công hiện đại nhất Z-10 mà mới đây, Trung Quốc còn cho thử nghiệm hệ thống tên lửa ven biển di động mới nhất của mình là YJ-62. Trong ảnh là hệ thống tên lửa bờ biển YJ-62 trong một cuộc diễn tập chiến thuật.
Không chỉ đưa vào biên chế các máy bay trực thăng tấn công hiện đại nhất Z-10 mà mới đây, Trung Quốc còn cho thử nghiệm hệ thống tên lửa ven biển di động mới nhất của mình là YJ-62. Trong ảnh là hệ thống tên lửa bờ biển YJ-62 trong một cuộc diễn tập chiến thuật.
Hệ thống tên lửa bờ biển YJ-62 trong một cuộc diễn tập chiến thuật.
Hệ thống tên lửa bờ biển YJ-62 trong một cuộc diễn tập chiến thuật.
Hệ thống tên lửa bờ biển YJ-62 trong một cuộc diễn tập chiến thuật.
Hệ thống tên lửa bờ biển YJ-62 trong một cuộc diễn tập chiến thuật.
Hệ thống tên lửa bờ biển YJ-62 trong một cuộc diễn tập chiến thuật.
Hệ thống tên lửa bờ biển YJ-62 trong một cuộc diễn tập chiến thuật.
Trịnh Tuân (Nguồn: militaryparitet, livejournal)