Trung Quốc: Xuất hiện trẻ sơ sinh "lại giống" y hệt người tiền sử

06/04/2012 19:15
Hồng Thủy (theo CNS TV)
(GDVN) -Cậu bé này có khuôn mặt rất giống với người tiền sử trong sách giáo khoa, hai gò má cao nhô hẳn ra ngoài, môi dày, trán nhọn, lông tóc rậm rạp.

Kênh truyền hình CNS TV - Trung Quốc ngày 6/4/2012 đưa tin, một em bé sơ sinh ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa bị phát hiện mắc chứng "lại giống" khi người nhà đưa bé nhập viện vì bị viêm phổi.

Bé trai bị "lại giống" đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện
Bé trai bị "lại giống" đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện

Đó là một bé trai 1 tháng tuổi, khi vào nhập viện các bác sĩ đều rất bất ngờ vì họ chưa từng gặp trường hợp "lại giống" như vậy.

Cậu bé này có khuôn mặt rất giống với người tiền sử trong sách giáo khoa, hai gò má cao nhô hẳn ra ngoài, môi dày, trán nhọn, lông tóc rậm rạp và đen khác thường.

Đặc biệt, bé trai này không thể co duỗi thẳng chân tay như trẻ sơ sinh bình thường khác, lòng bàn tay thô và giống tay vượn, sau lưng mọc đuôi cỡ khoảng một ngón chân người.

Các bác sĩ còn ngạc nhiên hơn khi em bé này cất tiếng khóc như một chú khỉ con. Một bác sĩ cho biết, khi sinh ra bé chỉ nặng 1,9 kg, 26 ngày sau chỉ tăng thêm 0,05 kg, khi nhập viện họ phát hiện ra rất nhiều điểm bất thường.
Hiện tượng lại giống ở người là hiện tượng rất hiếm gặp, đến nay Trung Quốc mới ghi nhận 4 ca tương tự. Thông thường trẻ em bị lại giống thường chết yểu do sức đề kháng rất kém, hiện tại y học vẫn chưa tìm ra cách nào để "điều trị" cho những trường hợp này.
Hồng Thủy (theo CNS TV)